CSGT lội nước đẩy xe chết máy giúp dân vượt qua triều cường

Thứ Năm, 17/11/2016 00:38  | Linh Vũ

|

(CAO) Để hạn chế tình trạng kẹt xe tại thời điểm triều cường dâng cao, sáng 16-11, Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an TP.HCM) phải lội nước điều tiết giao thông, phụ người dân đẩy xe bị chết máy vào “bờ”.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 16-11, triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh cao nhất (1,68m) khiến một số vùng thấp trũng bị ngập nước tại 2 thời điểm sáng và chiều.

Để tránh kẹt xe lúc triều cường dâng cao, ngay từ 6 giờ sáng cùng ngày, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT An Lạc có mặt tại các đoạn đường trên QL1A (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến chân cầu Bình Điền) để điều tiết giao thông.

Tại ngã ba Dương Đình Cúc – QL1A (huyện Bình Chánh, TP.HCM), do nước dâng cao gây ách tắc giao thông nên các chiến sĩ CSGT phải lội nước hướng dẫn các phương tiện di chuyển. Hàng loạt xe máy tắt máy được lực lượng thi hành nhiệm vụ phụ đẩy vào “bờ”.

Đến hơn 9 giờ, nước rút, giao thông ổn định các chiến sĩ mới rời đi.

Một số hình ảnh đẹp về CSGT:

Bình luận (0)

Lên đầu trang