CSGT lội nước giải toả ùn tắc trong ngày triều cường lên đỉnh

Thứ Hai, 17/10/2016 18:57  | Linh Vũ - Thái Dương

|

(CAO) Chiều 17-10, triều cường tại TP.HCM dâng cao đỉnh điểm khiến nhiều tuyến đường ở các quận, huyện có nền đất thấp như Q.7, Q.8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè... ngập nước nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

CSGT lội nước điều tiết giao thông

Tại khu vực ngã tư Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh, triều cường bắt đầu dâng cao lúc gần 17 giờ khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn; đây là thời điểm tan tầm nên xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên QL50 theo hướng từ đường Tạ Quang Bửu ra giao lộ.

Để đảm bảo giao thông thông thoáng, lực lượng CSGT Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) lập tức có mặt, lội nước để điều tiết giao thông, giải toả ùn tắc; đồng thời cảnh báo người đi xe máy những điểm nước sâu để tránh bị chết máy hay té ngã.

Càng về tối, triều cường càng dâng cao nhưng tình hình giao thông tại đây vẫn tương đối ổn định nhờ sự nỗ lực của lực lượng CSGT.

Trong những ngày tới, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực tại những điểm chịu tác động của triều cường để đảm bảo giao thông thông thoáng.

Một số hình ảnh triều cường tại khu vực này:

Bình luận (0)

Lên đầu trang