Tuyên dương những tấm gương cán bộ chiến sỹ CSGT

Thứ Hai, 03/10/2016 16:10  | PV

|

(CAO) Sáng ngày 3-10-2016, Phòng CSGT ĐB-ĐS tổ chức Lễ tuyên dương những tấm gương cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông dũng cảm, truy bắt tội phạm và gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm trong tháng 9-2016.

Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa sâu sắc nhằm động viên, khích lệ và nhân rộng nhiều hơn nữa gương người tốt, việc tốt trong toàn lực lượng CSGT.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong tháng 8-2016 (5 vụ), hưởng ứng phát động thi đua cao điểm đợt 2 của Công an Thành phố với chủ đề: “Công an TP. Hồ Chí Minh ra sức thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm 2016”. CBCS Phòng CSGT ĐB-ĐS hăng hái hưởng ứng, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ chiến sỹ nhận bằng khen trong Lễ tuyên dương

Trong tháng 9-2016, Phòng CSGT ĐB-ĐS có 61 lượt CBCS nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm với số tiền 8.900.000đ và 30 lượt CBCS nêu gương dũng cảm, truy bắt tội phạm, cụ thể đã tham gia phát hiện 8 vụ phạm tội, truy bắt được 11 đối tượng đồng thời thu giữ được nhiều tang vật có giá trị khác. Lực lượng CSGT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn TTATXH.

Điển hình, ngày 30-8-2016, Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Bình Triệu gồm các đồng chí: Thượng úy Bùi Huy Toản (Tổ trưởng), Trung úy Nguyễn Trọng Thành, Trung úy Nguyễn Tấn Đạt phối hợp với 03 đồng chí thuộc Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, phòng chống tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng đoạn từ Vòng xoay Bình Phước đến Vòng Xoay Linh Xuân, thời gian thực hiện nhiệm vụ từ 22 giờ đến 2 giờ.

Lúc 23 giờ, Tổ TTKS đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn ngã tư Thái Bình Shoes thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện 1 xe ô tô màu trắng, hiệu Toyota Camry, biển số 70A-033.00 lưu thông vượt đèn đỏ theo hướng về cầu vượt Linh Xuân. Tổ TTKS ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra theo đúng quy định.

Lái xe chỉ xuất trình 1 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. Khi được Tổ TTKS yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe thì đối tượng giả vờ lên xe để lấy rồi sau đó nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy về hướng chung cư thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nhận định 2 đối tượng trên có thể vừa thực hiện hành vi phạm tội nên ngay lập tức, Tổ TTKS và lực lượng Cảnh sát cơ động đã tiến hành truy đuổi và khống chế được 2 đối tượng gồm Trần Minh Sang, sinh năm 1991 (lái xe) và Võ Thanh Triệu, sinh năm 1986, cả 2 đối tượng cùng ngụ tại tỉnh Long An.

Qua khai thác, được biết 2 đối tượng trên dùng ô tô Toyota Camry để vận chuyển thuốc lá điếu ngoại từ tỉnh Long an đến ngã 3 Vũng Tàu tỉnh Đồng Nai để giao hàng, trên đường đi thì bị Tổ TTKS kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Tổ TTKS tiến hành bàn giao 2 đối tượng, phương tiện và tang vật là 765 cây thuốc các loại (7.650 gói) cho Công an phường An Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong một trường hợp khác, lúc 11 giờ ngày 24-9-2016, Tổ TTKS thuộc Đội CSGT Hàng Xanh gồm Đại úy Phạm Quốc Lâm và Trung úy Lê Võ Tiến Đạt được phân công điều hòa giao thông tại giao lộ Nguyễn Xí – Quốc lộ 13, thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ. Khi đang thực hiện nhiệm vụ thì Tổ TTKS nghe tiếng 01 người phụ nữ tri hô “Cướp, cướp” đồng thời, thấy có rất đông người dân đang truy đuổi theo một nam thanh niên.

Ngay lập tức, 2 đồng chí nhanh chóng tiến hành truy đuổi theo nam thanh niên. Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, 02 đồng chí đã khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 3 điện thoại di động (trị giá khoảng 18 triệu đồng).

Theo thông tin ban đầu được biết, đối tượng tên Đỗ Văn Lân, sinh năm 1978, ngụ tại Vũng Tàu. Đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm tài sản. Đồng thời, trước đó 1 giờ (khoảng 9 giờ 30) đã thực hiện hành vi trộm tài sản trên 1 chiếc xe ô tô tải. Sau đó, Tổ TTKS tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an phường 26, quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài ra, một số CBCS lực lượng CSGT các đơn vị như: Đội CSGT Bình Triệu, Đội CSGT Rạch Chiếc, Đội CSGT Chợ Lớn, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Đội CSGT Hàng Xanh, Trạm CSGT Tân Túc đã có thành tích dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm TTATGT, mỗi CBCS Phòng CSGT ĐB-ĐS luôn phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, mưu trí, dũng cảm góp phần cùng toàn hệ thống chính trị trong việc duy trì ổn định và bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân, bảo đảm TTATXH, kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông để mỗi ngày thêm trưởng thành hơn trong chiến đấu, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; từ đó xây dựng và hoàn thiện lực lượng CSGT Công an thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh, trong sạch, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang