Đội CSGT TP.HCM bắt gọn các đối tượng trộm xe khi đi tuần tra

Thứ Ba, 27/09/2016 08:32

|

(CAO) Tổ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Đường bộ -Đường sắt Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng người dân truy bắt các đối tượng trộm xe nguy hiểm. 

Trước đó, vào lúc 13h ngày 25-9, Tổ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Đường bộ -Đường sắt Công an TP.HCM gồm các đồng chí Trung úy Nguyễn Thành Khiêm – Tổ trưởng, Thượng úy Lê Trọng Tuấn, Đại úy Trần Công Thuận, Đại úy Đoàn Viết Khánh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp thì có người dân là chị Bùi Thị Diễm Thúy, thường trú tại địa chỉ 120/86A/12, Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận chạy đến trình báo bị 2 đối tượng thanh niên cướp 1 xe SH mang biển kiểm soát 59E1-462.35.

Qua trao đổi ban đầu, được biết trên xe mô tô của chị Thúy có gắn thiết bị định vị dữ liệu kết nối với thiết bị di động nên Tổ tuần tra kiểm soát đã đề nghị chị Thúy cung cấp hình ảnh về hành trình thì lúc này chiếc xe đang chạy về hướng quận Gò Vấp.

Hai đối tượng bị bắt 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát đã nhanh chóng báo cáo nội dung vụ việc với Ban Chỉ huy đơn vị đồng thời báo cáo bằng máy bộ đàm về trực ban Phòng CSGT ĐB-ĐS để đề nghị các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các tuyến, địa bàn phối hợp truy bắt đối tượng. Nhận được tin báo, đồng chí Thiếu tá Trương Tiến Sĩ – Phó Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn đã nhanh chóng điều khiển xe mô tô đặc chủng chở chị Thúy cùng 4 đồng chí trong Tổ tuần tra kiểm soát truy đuổi theo đối tượng và theo dõi liên tục bằng điện thoại để xác định vị trí và tuyến đường đối tượng chạy qua.

Dựa trên hình ảnh về hành trình của xe được cung cấp qua thiết bị di động của chị Thúy, Tổ tuần tra kiểm soát đã quyết liệt đeo bám đối tượng qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận Gò Vấp và xuống tận đến địa bàn quận 12. Khi thiết bị phát tín hiệu cho thấy các đối tượng đang ở khu vực tuyến đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, các đồng chí CSGT đã nhờ sự phối hợp hỗ trợ từ phía người dân truy tìm 2 đối tượng suốt 2 giờ đồng hồ trên các tuyến đường và khu vực xung quanh địa điểm máy phát tín hiệu thể hiện.

Khi phát hiện thấy lực lượng CSGT cùng người dân đang truy đuổi, hai đối tượng điều khiển xe SH biển số 59E1-462.35 tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức các đồng chí Đội Tuần tra dẫn đoàn truy đuổi và dùng xe mô tô đặc chủng liên tục áp sát xe đối tượng, tuy nhiên đối tượng vẫn ngoan cố không dừng lại.

Chiếc xe bị trộm 

Đến trước địa chỉ 436 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, đối tượng bị lực lượng CSGT bắt kịp và bị ép ngã vào vỉa hè; các đồng chí CSGT nhanh chóng sử dụng biện pháp nghiệp vụ khống chế bắt giữ và cùng người dân đưa hai đối tượng về trụ sở Công an phường Thạnh Xuân, quận 12.

Tại Công an phường Thạnh Xuân, quận 12, qua lời khai ban đầu, được biết đối tượng tên Nguyễn Ngọc Khánh (sinh năm 1990) ngụ tại quận Gò Vấp. Đối tượng còn lại tên Trần Hoàng Anh (sinh năm 1988) ngụ tại huyện Củ Chi. Các đối tượng khai nhận trước đó do thấy xe SH biển kiểm soát 59E1-462.35 dựng trước cửa nhà chị Thúy tại địa chỉ 120/86A/12, Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nên đã dùng ổ khóa mang theo khóa trái cửa nhà để cướp xe. Vụ việc đã được Công an phường Thạnh Xuân hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang