Người dân bì bõm lội qua triều cường

Thứ Hai, 17/10/2016 17:37  | Anh Duy - Đồng Thần

|

(CAO)  Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết TP.HCM  chiều ngày 17, sáng 18-10 chứng kiến mức triều đạt đỉnh trong đợt triều cường lớn nhất năm. Nhiều tuyến đường ở các quận, huyện có nền đất thấp như quận 7, Bình Chánh, Nhà Bè...được dự báo sẽ ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại.

Đỉnh triều tại các trạm như  Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,63–1,68 m (cao hơn báo động 3 từ 0,13–0,18m). 

Thời gian triều đạt đỉnh dự kiến xảy ra vào lúc 5–7h và 17–19h trong ngày.

Từ 16h ngày 17-10, một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập (quận 7), nước triều đã dâng cao gây ngập cục bộ khiến di chuyển của người dân gặp khó khăn. 

Clip ngập do triều trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7: 

 
Cảnh ngập trên đường nhánh 65, Nguyễn Thị Thập, quận 7
Một tài xế sửa xe ngay trên vũng nước ngập do triều cường ở đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7
Trước cổng Ủy ban phường Tân Phong, quận 7 ngập trong nước 
Ngập  do triều cường trên đường Huỳnh Tấn Phát 
Bà cõng cháu đi qua nơi nước ngập do triều cường trên đường Trần Xuân Soạn
Đường Trần Xuân Soạn ngập nặng 
Điểm ngập trên đường Nguyễn Thị Thập

Bình luận (0)

Lên đầu trang