Hai học sinh tiểu học trượt chân xuống mương nước, tử vong

Thứ Hai, 17/10/2016 00:00  | Văn Tình

|

(CAO) Trong lúc rủ nhau ra mương nước chơi, hai học sinh tiểu học không may bị trượt chân rơi xuống nước, tử vong.

Chiều 16-10, ông Nguyễn Như Dũng, Bí thư huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 học sinh tiểu học thiệt mạng.

Gia đình đưa thi thể hai học sinh xấu số về mai táng

Trong buổi sáng cùng ngày, cháu Nguyễn Văn Bảo (SN 2009) và Nguyễn Đình Vũ (SN 2008), đều là học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Ngô Đức Kế, cùng các bạn ra mương nước sâu khoảng 1,5 mét, gần trụ sở Chi Cục thuế huyện Can Lộc chơi.

Do mải vui đùa, hai cháu Bảo và Vũ bị trượt chân rơi xuống mương nên nước cuốn trôi.

Đến trưa cùng ngày, thi thể của 2 cháu mới được mọi người tìm thấy, đưa lên bờ bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng.

Tính đến nay, huyện Can Lộc có 3 trường hợp tử vong do lũ. Trước đó, anh Thân Văn Thuần (SN 1990, trú xã Song Lộc, huyện Can Lộc) cũng lũ cuốn trôi và đang được chính quyền địa phương ra sức tìm kiếm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang