Đâm gãy trụ điện, tài xế xe khách lái phương tiện bỏ chạy

Thứ Năm, 31/08/2017 17:19  | Minh Thư

|

(CAO) Do chạy tốc độ nhanh, không quan sát kỹ phía trước, chiếc xe khách lao tới đâm trực diện trụ đèn đường.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 31-8, tài xế ô tô khách 50 chỗ (không rõ số) điều khiển phương tiện lưu thông theo hướng TPHCM về miền Tây. Khi đến đoạn km 1931+700m Quốc lộ 1 (thuộc khu vực ấp Voi Lá, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An), tài xế cho phương tiện rẽ phải để vào cây xăng ven đường. Do chạy tốc độ nhanh, không quan sát kỹ phía trước, chiếc xe lao tới đâm trực diện trụ đèn đường.

Dây điện nằm ngổn ngang

Do cú đâm quá mạnh, trụ đèn bật gốc ngã dọc tuyến Quốc lộ 1 làm toàn bộ hệ thống đèn đường khu vực này bị ngắt gián đoạn. Cùng lúc này, có 3 xe gắn máy chạy phía sau cùng chiều rẽ vào đổ xăng, khi phát hiện xe lao vào trụ đèn đã kịp lách vòng ra Quốc lộ 1 nên thoát nạn trong gang tấc. Khi dừng lại kiểm tra, đầu xe khách bị hư hỏng nặng, bể kiếng trước nhưng may mắn hành khách trên xe vẫn an toàn. Lợi dụng lúc vắng người, tài xế điều khiển xe chạy khỏi hiện trường.

Theo chị Dung, nhân viên bán xăng cây xăng Voi Lá chứng kiến cho biết, sự cố diễn ra rất nhanh và lúc này không có người đứng đón xe ngay tại trụ điện (do có đèn sáng) nếu không sẽ xảy ra hậu quả khó lường. Đến 8 giờ, điện lực huyện Bến Lức có mặt để khắc phục hậu quả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang