Hình ảnh hiện trường vụ hai ô tô rơi khỏi cầu Hàm Luông

Thứ Năm, 27/06/2019 19:18  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Hàm Luông (Bến Tre) khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người nguy kịch và 2 người bị đa chấn thương. Nguyên nhân được xác định là xe cẩu mất phanh tuột dốc.

Hiện trường vụ tai nạn.
 

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Lê Thị Vĩnh (SN 1962, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã tử vong; tài xế xe ô tô 7 chỗ Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1995) nhập viện trong tình trạng hôn mê, phù phổi, ngạt nước; Nguyễn Văn Hạnh (SN 1986) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương; Đỗ Hoài Thiện (SN 1982, cùng ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn, ngạt nước; tài xế xe cẩu Tài Nguyễn Phước Lộc (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị thương ở cánh tay.

Hai phương tiện bị biến dạng hoàn toàn.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, vào khoảng 12 giờ 25 phút ngày 27-6, khi lưu th6ong qua cầu Hàm Luông, xe cần cẩu BS: 71LA – 0099 bất ngờ va chạm với xe ô tô Innova 7 chỗ BS: 51F-37811 (hướng từ TP.Bến Tre đi H.Mỏ Cày Bắc). Sau cú va chạm, cả 2 xe đều va vào thành cầu và cùng rơi xuống đất, cách mặt cầu 10m.

Thời điểm đó, xe ô tô 7 chỗ có 4 người, trong đó một người phụ nữ tử vong tại hiện trường, 2 người khác hôn mê và đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (TP.Bến Tre), 1 người bị đa chấn thương.

Rất đông người dân dừng lại theo dõi vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định, xe cần cẩu chạy phía trước có dấu hiệu mất phanh tuột dốc. Khi xe ô tô vượt lên thì tài xế đánh lái né vào lan can bên phải cầu. Lúc này xe cần cẩu va vào, khiến cả 2 xe rơi khỏi cầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang