Đi bán bánh mì, một học sinh bị container cán thương tâm

Thứ Ba, 18/12/2018 11:20

|

(CAO) Một học sinh lớp 9 trường THCS võ Trường Toản (Dĩ An, Bình Dương) trên đường đi bán bánh mì bị container cán nát chân, nguy cơ phải tháo khớp.

Hoàn cảnh thương tâm trên xảy ra với em Đặng Ngô Bình Minh, học sinh lớp 9 trường THCS Võ Trường Toản (Dĩ An, Bình Dương).

Em Bình Minh có gia cảnh rất khó khăn, bố mẹ li dị cách đây hơn 5 năm, mẹ em đi bước nữa và hiện mới sinh em bé được gần 2 tháng. Hiện mẹ con em đang sống nhờ nhà một người bạn ở gần chợ Đồng An 2, Thuận An.

Do gia cảnh khó khăn, 5-6 giờ sáng em phải đi bán bánh mì kiếm tiền phụ giúp mẹ rồi mới về đi học. Sáng 14-12 vừa qua, trên đường đi thì em bị xe container cán ở bùng binh Chutex (KCN Sóng Thần).

Hiện tại, em đang được điều trị tại Khoa Chỉnh hình Nhi - BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng chân trái thịt bị nát, xương dập, nguy cơ phải tháo khớp. Chân phải nhẹ hơn nhưng tình trạng nhiễm trùng khá nặng.

Hoàn cảnh thương tâm của bé Bình Minh
Hai chân của bé bị thương nặng.

Mong mạnh thường quân gần xa chung tay giúp em Bình Minh vượt qua bệnh cảnh hiểm nghèo để em có thể tiếp tục được đến trường và sống bên mẹ. Mọi thông tin có thể liên hệ theo số điện thoại của mẹ em, chị Ngô Thị Lê Na: 0387. 707. 339.

Bình luận (0)

Lên đầu trang