Nghệ An:

Đi thắp hương cho sui gia, cô giáo về hưu bị tàu hỏa cán tử vong

Thứ Hai, 18/07/2016 16:47  | Hương Nhàn

|

(CAO) Chở cháu ngoại bằng xe đạp băng qua đường ngang dân sinh để thắp hương cho sui gia thì cô giáo hưu trí bị tàu hàng kéo lê 20 mét, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 8 giờ 30 sáng nay (18-7), trên đường sắt thống nhất thuộc địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo đó, vào thời gian trên, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Loan (60 tuổi, trú xóm 14 xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang chở cháu ngoại 7 tuổi băng qua đường sắt thống nhất km 299 +560 để sang bên kia thắp hương cho ông sui gia vừa mất.

Khu đường ngang tàu sắt, nơi xảy ra tai nạn

Khi vừa đến đường sắt thì bị tàu hàng Nam – Bắc số hiệu 3302 (lưu thông Vinh - Hà Nội) tông phải xe đạp khiến cháu bé văng ra ngoài thoát chết còn bà Loan bị đầu máy tàu cuốn vào kéo lê khoảng 20 mét trên đường sắt, tử vong tại chỗ.

Nhận dược nguồn tin, CSGT công an huyện Nghi Lộc đã có mặt xử lý vụ việc. Vụ tai nạn đã khiến đoàn tàu chậm thêm 30 phút.

Bình luận (0)

Lên đầu trang