Nài thuốc lá lậu gây tai nạn liên hoàn

Chủ Nhật, 17/07/2016 07:34

|

(CAO) Sau khi tông vào ba chiếc xe máy đang đi cùng chiều gây tai nạn, nài thuốc lá lậu tiếp tục tháo chạy trên các tuyến đường thành phố.

Chiều 15-7, Công an quận 3 (TP.HCM) cho hay, đã bắt được đối tượng Lê Quang Thái (SN 1993, quê Bến Tre) để điều tra, làm rõ về hành vi gây tai nạn và vận chuyển thuốc lá lậu.

Đối tượng Lê Quang Thái

Vào trưa cùng ngày nhóm “hiệp sĩ” đường phố gồm: Trần Văn Hoàng, Hoàng Văn Kiên, Nguyễn Trọng Nghĩa, Võ Thanh Tuấn, Lê Ngọc Út lưu thông trên đường. Lúc này phát hiện đối tượng đi xe máy Sirius màu đỏ đen đi phía trước chở theo bao tải lớn, chạy lạng lách với tốc độ cao.

Khi chạy đến đường Bình Giã, thuộc phường 13, quận Tân Bình thì đối tượng gây tai nạn liên hoàn cùng lúc ba chiếc xe máy. Vừa dựng được xe lên thì đối tượng này bỏ mặc người bị nạn tiếp tục phóng xe chạy như bay hướng về trung tâm thành phố.

Biết gặp phải nài thuốc lá lậu, nhóm “hiệp sĩ” TP.HCM lập tức rồ ga đuổi theo. “Hiệp sĩ” Hoàng Văn Kiên tăng hết tốc lực đuổi theo bám gót đối tượng. Quá trình truy đuổi quyết liệt kéo dài gần 6 cây số trên phố.

Chiếc xe máy gây tai nạn
Số thuốc lá lậu thu giữ được

Qua nhiều đoạn cua gấp, đường đông người, nài thuốc lá vẫn không chịu giảm ga, lạch lách và cố bỏ chạy. Đến đoạn đường Lê Văn Sỹ giao với Hoàng Sa thuộc phường 13, quận 3 thì nài thuốc lá tay lái không vững, tự té ngã ra đường. Lúc này người dân phối hợp cùng “hiệp sĩ” và trinh sát hình sự của công an quận 3 bắt gọn đối tượng Thái.

Dẫn về trụ sở công an phường, cơ quan chức năng kiểm tra trong bao tải của Thái có 78 cây thuốc lá hiệu Jet, 38 cây Hero. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang