Gây tai nạn bỏ trốn, bị vây bắt còn dùng súng điện chống cự

Thứ Hai, 28/12/2015 10:40  | Hương Nhàn

|

(CAO) Lưu thông với tốc độ cao, lái xe uống rượu gây tai nạn bỏ chạy bị người dân bắt được liền mang súng bắn điện ra dọa. Đó là vị giám đốc công ty tư nhân đóng trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng nay 28-12, cơ quan CSĐT công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt được đối tượng gây tai nạn bỏ trốn rạng sáng tại địa bàn thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) giữa xe ô tô mang BS 38A-077.59 (chạy hướng Thạch Hà - TP Hà Tĩnh) với xe mô tô đi ngược chiều mang BS 38M1-065.75, làm anh Phạm Thiện Linh (SN 1991, trú tại xã Thạch Kênh, Thạch Hà) bị chấn thương sọ não.

Theo đó, vào thời gian trên sau khi gây tai nạn làm anh Linh ngã xuống đường thì chiếc xe ô tô nói trên vẫn chạy tốc độ cao trước sự truy đuổi của hàng chục người dân cho tới lúc bị nổ lốp trước, xe mới chịu dừng cách vị trí xảy ra tai nạn chừng 2 km.

Chiếc xe gây tai nạn tại trụ sở công an huyện Thạch Hà

Sau khi chặn bắt được, người dân vây quanh giữ tài xế trước khi CSGT đến thì lái xe đã rút súng ra dọa. Ngay sau đó, CSGT có mặt và bắt giữ vị tài xế “liều” này và xác định danh tính lái xe là Lê Văn Hồng (SN 1982, thường trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) là giám đốc một công ty tư nhân trên địa bàn.

Nạn nhân là anh Linh đang bị chấn thương sọ não cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Thạch Hà đã tạm giữ lái xe và phương tiện gây tai nạn để lập hồ sơ xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang