Hai xe máy tông trực diện tại giao lộ, cô gái may mắn thoát chết

Thứ Sáu, 15/04/2016 02:03

|

(CAO) Hai thanh niên chạy xe máy trên đường Trường Chinh (TP.HCM) trong làn đường dành cho ô tô cố vượt đèn đỏ, tông trực diện vào xe gắn máy của cô gái đang băng qua đường, khiến hai người nhập viện trong tình trạng nguy kịch; cô gái may mắn thoát chết.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy tối 14-4

Khoảng 11 giờ 45 tối 14-4, cô gái tên Diệp (khoảng 25 tuổi) điều khiển xe gắn máy BS: 94B1 - 128.29 chạy trên đường Phạm Văn Bạch hướng về đường Cộng Hoà. 

Đến nút giao thông Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (P.15, Q.Tân Bình), thì bị hai thanh niên trên xe máy BS: 59G1 - 437.49 lưu thông trong làn xe ô tô đường Trường Chinh tông trực diện.

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Cú va chạm khiến cả 3 người ngã ra đường, hai thanh niên bị thương nặng được người dân, lực lượng chức năng P.15 (Q.Tân Bình) đón xe đưa đi cấp cứu; riêng Diệp ngồi thất thần trên đường và được công an P.15 dìu vào lề đường.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của hai nam thanh niên hư hỏng hoàn toàn. Hai xe máy nằm cách nhau gần 10m, nhiều phụ tùng văng tung toé khắp mặt đường.

Chiếc xe gắn máy của hai nam thanh niên biến dạng sau cú va chạm

"Mặc dù bên hướng em đi là đèn xanh nhưng em vẫn giảm tốc độ và quan sát kỹ mới qua đường. Vậy mà đến giữa đường thì bị hai thanh niên chạy xe máy trong đường xe ô tô tông thẳng vào mình. Chiếc xe của em bị đẩy đi một đoạn, em thì văng ra ngoài đường. May mắn lúc đó không có xe chạy ngược lại, chứ không chắc em cũng không còn nguyên vẹn", Diệp cho biết.

Diệp ngồi thất thần tại hiện trường sau cú va chạm

Nhận được tin báo, công an cùng lực lượng chức năng P.15 (Q.Tân Bình) và đội CSGT Tân Sơn Nhất; CSGT Q.Tân Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, lập biên bản và xử lý vụ tai nạn.

Đến rạng sáng 15-4, hiện trường được giải toả.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang