Hành khách la hét thất thanh khi xe giường nằm lao khỏi quốc lộ

Thứ Ba, 15/12/2015 07:39  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Sau khi va chạm với xe đầu kéo, xe khách giường nằm mất lái tông gãy hàng chục mét rào chắn, lao thẳng xuống khu đất trống bên đường và chỉ dừng lại trước cửa nhà người dân.

Xe khách đang trong hành trình vào TP.HCM thì gặp nạn - Ảnh: Lê Huân

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 14-12, xe khách giường nằm của hãng Tuấn Nguyên BS: 77B - 006.61 do tài xế Ngô Hữu Trung (40 tuổi, trú tại Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông trên QL1A, hướng vào TP.HCM.

Xe khách tông gãy hàng chục mét rào chắn bên đường - Ảnh: Lê Huân

Khi đến Km1756+600 (thuộc địa bàn xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) thì va chạm với xe đầu kéo BS: 86C – 056.85, kéo theo rờ moóc BS: 86R - 004.14 đang lưu thông chiều ngược lại.

Xe khách mất lái tông gãy hàng chục mét rào chắn rồi lao xuống khu đất trống ven đường. Hàng chục hành khách chỉ ngừng la hét khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà người dân.

Chiếc xe chỉ dừng lại trước cửa nhà dân - Ảnh: Lê Huân

Vụ tai nạn làm một hành khách bị thương nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhiều người khác xây xát nhẹ. Xe khách hư hỏng nặng.

Nhận được tin, Công an huyện Hàm Tân, Trạm CSGT 16/1 Công an Bình Thuận nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu người bị nạn.

Chiếc xe hư hỏng nặng - Ảnh: Lê Huân

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang