Trốn viện về nhà, người đàn ông bị tàu hỏa cán chết

Chủ Nhật, 13/12/2015 17:00  | Hương Nhàn

|

(CAO) Đang điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An, ông Khoa bỏ về nhà và không may bị tàu hỏa tông chết.

Chiều ngày 13-12, Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết đã xác dịnh được bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện và bị tàu cán chết tại địa bàn Xã Nghi Kim, TP.Vinh vào rạng cùng ngày.

Vị trí xảy ra tai nạn

Trước đó, vào lúc 2 giờ 55, tại Km314 đường sắt Thống Nhất, tàu TN số hiệu SE3 (hành trình Hà Nội – TP.HCM) đã tông phải người đàn ông đang đi bộ trên đường sắt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lái tàu dừng khẩn cấp và xác định nạn nhân là ông Trần Văn Khoa (SN 1972, trú tại huyện Quỳ Châu). Ông Khoa là bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Răng hàm mặt thuộc Bệnh viện 115 Nghệ An.

Được biết ông Khoa vừa nhập viện trước đó ít giờ và bỏ về thì gặp nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang