Xe Phương Trang lao xuống cống sâu, 6 người thương vong

Thứ Bảy, 12/12/2015 13:25  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Rạng sáng 12-12, trong lúc điều khiển xe khách giường nằm chở hàng chục hành khách lưu thông trên quốc lộ 1A, tài xế Tài ngủ gục khiến chiếc xe này mất lái lao xuống cống sâu bên đường làm 1 người chết, 5 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp nguy kịch.

Chiếc xe gặp nạn - Ảnh: Lê Huân

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30, xe khách giường nằm của hãng Phương Trang BS: 51B - 084.14 chạy tuyến Sài Gòn - Mũi Né do tài xế Trần Quốc Tài (47 tuổi, trú tại P.2, Q.10, T.PHCM) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP.HCM đi Phan Thiết.

Khi đến Km1744+650 (thuộc thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), chiếc xe được cho là mất lái lao xuống cống sâu bên đường, lật ngang. Hàng chục hành khách, trong đó có nhiều người nước ngoài hoảng loạn la hét, kêu cứu.

Chiếc xe lao xuống cống sâu - Ảnh: Lê Huân

Người dân địa phương nhanh chóng phá cửa kính cứu những người mắc kẹt ra ngoài, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Tân. Lực lượng Công an huyện Hàm Tân, Trạm CSGT Hàm Tân, lực lượng cứu hộ lập tức tham gia ứng cứu người gặp nạn. Một nam thanh niên kẹt cứng trong xe phải chờ lực lượng cứu hộ cắt sắt đưa ra ngoài với cánh tay bị gãy.

Xe cứu hộ giải cứu chiếc xe gặp nạn - Ảnh: Lê Huân

Vụ tai nạn làm chị Nguyễn Lê Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) tử vong. Tài xế Tài bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện, có 4 trường hợp bị thương rất nặng được chuyển viện vào TP.HCM cứu chữa.

Hiện Công an huyện Hàm Tân đang thụ lý, điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Tài ngủ gục.

Bình luận (1)

Hãng xe này nên xem lại đạo đức tài xế chứ dạo này bị tai nạn nhiều quá.làm mất niềm tin với hành khách.

Hoang Minh - Chủ Nhật, 13/12/2015, 15:14 Trả lời | Thích
Lên đầu trang