Hơn 50 hành khách thoát nạn khi xe khách tông dãy phân làn

Thứ Sáu, 12/02/2016 18:41  | Hương Nhàn

|

(CAO) Lưu thông từ Nam ra Bắc với hơn 50 hành khách trên xe, một xe khách bất ngờ húc bay gần 20 mét đoạn bê tông dùng để phân làn.

Khi chiếc xe kẹt lại ở giữa đường thì lái xe mớ.tỉnh giấc, vội vàng chạy xuống dùng băng keo dán biển số.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10 g sáng 12-2 trên quốc lộ 1A, địa bàn xóm 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm biển số Vũng Tàu đang chở trên xe hơn 50 hành khách lưu thông hướng Hà Tĩnh -Vinh thì bất ngờ mất lái rồi lao sang trái đường, húc đổ nhiều đoạn bê tông phân làn ở giữa rồi mắc kẹt bánh trước trước khi dừng lại.

Đầu xe hư hỏng nặng - Ảnh: Hương Nhàn 

Do chạy tốc độ cao, lái xe không làm chủ được tay lái nên đến lúc tai nạn xảy ra thì lái xe mới...tỉnh ngủ khi nghe tiếng la hét của hành khách và vội vàng chạy xuống dùng keo dính bọc kín biển kiểm soát.

Tuy không có ai bị thương, nhưng vụ tai nạn đã làm 20 mét bê tông phân làn gãy, hỏng, chiếc xe hư hỏng nặng phần máy. Hành khách được một phen hoảng loạn, vội vàng xuống xe đón xe khác về Hà Nội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang