Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn 8 người chết ở Lâm Đồng

Chủ Nhật, 19/06/2016 16:10

|

(CAO) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn, động viên đến người thân, nạn nhân trong vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Va chạm giữa hai xe khách, 8 người tử vong tại chỗ

Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình phân công đồng chí Phó Chủ tịch Chuyên trách trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng phải tập trung lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Tiếp tục xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, sớm giải tỏa để thông xe nhanh nhất. Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, trách nhiệm của các bên liên quan, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phải tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn; phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng trong công tác điều tra, xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Vận tải Thanh Lịch và Công ty du lịch Lê Mỹ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông, đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo ông Trương Hữu Hiệp, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn trên đèo Prenn có thể do xe khách mất phanh.

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, lúc 10 giờ 30 ngày 19-6-2016, tại khu vực đèo Prenn trên quốc lộ 20 thuộc địa phận TP.Đà Lạt, xe ô tô chở khách BS: 60B - 029.68 của Công ty du lịch Lê Mỹ từ Đà Lạt đổ đèo Prenn về hướng TP.HCM đã đâm vào một công nhân làm việc bên đường.

Sau đó, chiếc xe này tiếp tục đâm vào xe ô tô chở khách BS: 86B - 007.25 của Công ty TNHH Vận tải Thanh Lịch. Hậu quả làm 8 người chết và nhiều người bị thương.

UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong số tiền 10 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Danh sách 14 bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn ở đèo Prenn:

- Chưa xuất viện:

1. Trần Ngọc Quang (SN 1979), chấn thương sọ não, hiện nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

2. Nguyễn Thị Hà (SN 1979), chấn thương đầu, hiện đang điều trị tại khoa Nội tổng quát Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

3. Mai Chiến Sáng (SN 1983), bị chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát

4. Mai Huỳnh Anh (SN 2008), chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát

- Đã xuất viện:

1. Hồ Trung Tín (SN 2005), chấn thương đầu

2. Hồ Ngọc Thanh Trúc (SN 1987), bị xây xát

3. Trần Thị Ngọc Giàu (SN 1989), bị sang chấn đầu

4. Nguyễn Minh Hồng (SN 1955), bị xây xát đùi

5. Mai Tuấn Kiệt (SN 2012), bị đa chấn thương

6. Lê Thị Kiều Nương (SN 1988), bị đa chấn thương

7. Huỳnh Thị Như Ý (SN 2011) bị chấn thương đầu

8. Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1991), bị xây xát

9. Mai Kim Ngân (SN 1987), bị xây xát

10. Lê Thị Chinh (SN 1945), bị vết thương đùi

Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ tại tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, có tiếp nhận 4 ca từ vụ tai nạn nhưng tất cả chỉ bị thương nhẹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang