Gây họa cho người

Chủ Nhật, 19/06/2016 09:07  | Lê Long

|

(CAO) Sau 2 tháng nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, một người đàn ông bị một “phượt thủ “ gây tai nạn đã qua đời.

Lúc 15 giờ, ngày 23-4, ông Hồ Khắc Ngoại, sinh năm 1952, ngụ thôn 2, xã Tân Phú, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đang nằm trên võng trong quán nước của gia đình chơi cùng cháu ngoại Hồ Ngân Hà, sinh 2014.

Cùng lúc đó, một đoàn mô tô phân khối lớn của một nhóm “phượt thủ “ chạy từ TP.HCM ra Phan Thiết trên QL1, đến địa điểm trên, phượt thủ N.A.V, sinh 1982, ngụ TP.HCM, tránh một xe gắn máy đang chạy trên đường, do đang chạy với một tốc độ cao, đã lạc tay lái, văng vào lề đường 6 mét trúng ngay chiếc võng hai ông cháu của ông Ngoại đang nằm.

Di ảnh của ông Ngoại - Ảnh: Lê Long 

Người điều khiển xe mô tô và ông Hồ Văn Ngoại bị thương nặng, được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Cháu Hồ Ngọc Hà bị thương nhẹ.

Ông Ngoại bị dập tủy cổ ngang, gãy xương cẳng chân trái,xuất huyết dưới nhện trán phải,liệt toàn thân.

Sau 2 tháng nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, ông Hồ Văn Ngoại đã tử vong ngày 16-6. Gia đình, con cháu và láng giềng đau đớn trước cái chết oan nghiệt của ông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang