Tình trạng học sinh bất chấp luật lệ an toàn giao thông đầu năm học mới:

Khi Cảnh sát giao thông... đứng lớp!

Thứ Hai, 12/09/2022 15:13

|

(CAO) Tình trạng các em học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc cấp THPT ở TPHCM điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối tới trường hiện đang ở mức cao. Bên cạnh đó nhiều phụ huynh khi chở con em tới trường vẫn chưa tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ.

Đủ đường nguy hiểm

Ghi nhận tại nhiều cổng trường THPT ở TPHCM, hình ảnh những học sinh điều khiển xe mô tô đắt tiền, xe tay ga phân lối lớn phóng vù vù trên đường khá phổ biến.

Nhiều học sinh vô tư phóng xe phân khối lớn trên đường

Ghi nhận phía trước cổng trường N.T.N (TP.Thủ Đức) trong sáng 12-9, phóng viên bắt gặp nhiều em học sinh điều khiển xe mô tô tay côn 150 phân khối tới trường. Để phục vụ nhu cầu gửi xe của học sinh, tránh sự chú ý của thầy cô và CSGT, nhiều bãi xe tự phát xung quanh trường này mọc lên. Còn tại trường THPT H.S (TP.Thủ Đức), tình trạng đi xe mô tô trên 150 phân khối cũng diễn ra khá phổ biến.

Bên cạnh việc vi phạm các quy định về luật giao thông đường bộ, việc phụ huynh buông lỏng quản lý, để cho con em điều khiển xe mô tô phân khối lớn đi học thường ngày còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm phát sinh trong quá trình lưu thông trên đường. Nhiều vụ tai nạn giao thông để lại hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Như vụ việc xảy ra vào ngày 27-8 tại đường Châu Phú (P.Tam Phú, TP.Thủ Đức), em T. (16 tuổi, học sinh) chở theo bạn học là H. khi đến trước cổng trường Trung cấp Bến Thành thì xảy ra va chạm với xe máy do anh L. điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm làm T. đã loạng choạng tay lái rồi lao qua làn đường ngược lại và va chạm tiếp với xe tải. T. sau đó tử vong tại chỗ, còn em H. may mắn thoát nạn.

Phổ cập luật giao thông cho học sinh

Sáng 12-9, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TPHCM) phối hợp CAP.Phú Mỹ, (CAQ.7) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 1.000 học sinh trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền (Q.7, TPHCM).

Cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trường THPT Ngô Quyền

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ CSGT đã tập trung tuyên truyền nội dung về văn hoá giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông. Đặc biệt, quy định về đội mũ bảo hiểm đúng cách, ý nghĩa của các biển báo hiệu giao thông thường gặp...

Tặng quà khuyến khích các em học sinh tìm hiểu thêm về Luật Giao thông đường bộ

Để buổi tuyên truyền kiến thức về luật giao thông có hiệu quả, các cán bộ của Đội CSGT Nam Sài Gòn đã xây dựng các câu hỏi vui – đáp đúng có thưởng. Quà tặng là những cuốn sổ tay về luật giao thông và áo mưa phản quang an toàn. Các em học sinh háo hừng tham gia, qua đó tiếp nhận tốt các kiến thức được các anh, chị CSGT truyền tải.

Đội CSGT Nam Sài Gòn có mặt để tuyên truyền và vận động phụ huynh học sinh

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm – Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn, cho biết đây là một trong những hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Phụ huynh học sinh cam kết cùng CSGT nhắc nhở con em tuân thủ luật giao thông đường bộ

Trước đó, ngày 11-9, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền đã ký cam kết cùng lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong tháng cao điểm, phòng ngừa đấu tranh kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Buổi tuyên truyền nhận được sự hưởng ứng cao từ BGH nhà trường và PHHS

Cụ thể, Nhà trường cam kết tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ (không dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; đội mũ bảo hiểm đúng quy định; không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi; không lưu thông ngược chiều).

Bố trí cán bộ nhân viên của trường phối hợp với Đội CSGT Nam Sài Gòn và CAP.Phú Mỹ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường.

Nhà trường cam kết tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ

Về phía lực lượng chức năng, Đội CSGT Nam Sài Gòn sẽ bố trí lực lượng (phối hợp Công an phường và bảo vệ dân phố) bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường; phối hợp xử lý các trường hợp phụ huynh, học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Thượng úy Huỳnh Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT Q.10 đã xây dựng những màn kể chuyện lồng ghép với quy định an toàn giao thông dí dỏm để tập trung được sự quan tâm của học sinh

Cũng trong cùng ngày, CAQ.10 triển khai kế hoạch “gõ” cửa trường học, tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến với các em học sinh cấp 3 trên địa bàn Q10.

Có mặt tại trường THPT Nguyễn Du (P.15) Thượng úy Huỳnh Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT Q.10 đã xây dựng những màn kể chuyện lồng ghép với quy định an toàn giao thông dí dỏm để tập trung được sự quan tâm của học sinh.

Những tiết mục đứng lớp hết sức dí dỏm của Thượng úy Huỳnh Tuấn Anh đã mang về nhiều hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền

“Qua buổi báo cáo hy vọng các em học sinh nhận thức rõ ngoài việc học tập để phát triển về tri thức, kiến thức ra thì việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cũng rất quan trọng, góp phần chung tay xây dựng TP văn minh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông” – Thượng úy Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ

Bình luận (0)

Lên đầu trang