Lật xe khách gần đèo Hải Vân, 15 người thương vong

Thứ Hai, 12/02/2018 10:13  | Hoàng Quân

|

(CAO) Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đèo Hải Vân (thuộc TP.Đà Nẵng) khiến xe khách 30 chỗ ngồi lật ngang ra đường, 2 người tử vong, 13 người bị thương.

Sáng 12-2, trung tá Hoàng Tiến Sỹ - phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị cùng các lực lượng đang tổ chức cứu hộ cứu nạn vụ tai nạn xảy ra ở khu vực đèo Hải Vân.

Vào lúc 5 giờ ngày 12-2, xe khách 30 chỗ ngồi BS: 51B-237.06 do anh Trần Quốc Việt (SN 1978, ngụ ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) lưu thông hướng Nam Bắc khi đến đường tránh Nam Hải Vân (đoạn thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) thì bất ngờ bị lật.

Lực lượng CSGT cùng công an huyện Hòa Vang, các đơn vị chức năng đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông, điều tra vụ tai nạn. Ban đầu, các cơ quan xác định có 2 người tử vong (là hành khách quê tỉnh Quảng Trị), 13 người bị thương nặng và nhẹ. Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Hiện trường chiếc xe khách bị lật

Buồng lái xe khách vỡ nát, khoang ngồi hành khách hư hỏng nặng. Chiếc xe khách hợp đồng của Hợp tác xã Phát Thịnh (đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh, TP.HCM) tăng cường chạy dịp Tết, chạy tuyến từ TP.HCM ra tỉnh Quảng Trị.

Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Trung tá Sỹ cho biết, hiện công tác cứu hộ cứu nạn, điều tra vụ việc đang được thực hiện khẩn trương. Vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua, gặp trời mưa nên đường trơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang