Những thông tin về xe buýt người dân TP.HCM cần biết trong dịp Tết

Thứ Bảy, 10/02/2018 20:40

|

(CAO) Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Trung tâm dự kiến khoảng 90 lượt xe buýt từ 30 ghế trở lên để tăng cường giải tỏa khách ở Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây và các bến xe liên tỉnh khác khi cần thiết.

Bên cạnh đó, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Trung tâm dự kiến sẽ giảm 73.272 chuyến trên 105 tuyến xe buýt có trợ giá và 19 tuyến xe buýt không trợ giá và tăng 966 chuyến trên 1 tuyến xe buýt có trợ giá và 3 tuyến xe buýt không trợ giá.

Về thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất là 20 ngày gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết, từ ngày 6-2 đến 25-2 (nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Cụ thể, thời gian phục vụ trước Tết từ ngày 6 đến 13-2 (tức ngày 21 đến 28 tháng Chạp): Tăng chuyến trên 4 tuyến với 336 chuyến, giảm chuyến trên 69 tuyến với 18.257, ngưng hoạt động trên 4 tuyến.

Thời gian phục vụ trong Tết từ ngày 14 đến 18-2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng): Tăng chuyến trên 2 tuyến với 54 chuyến, giảm chuyến trên 103 tuyến với 36.411 chuyến, ngưng hoạt động 6 tuyến.

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, TP.HCM sẽ tăng cường xe buýt giải tỏa khách tại bến xe liên tỉnh

Trong đó, ngày 30 tháng Chạp (tức ngày 15-2), các tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động theo biểu đồ chạy xe kết thúc lúc 12 giờ trưa. Riêng 6 tuyến xe buýt sau vẫn tiếp tục hoạt động đến hết 17 giờ gồm: Tuyến Chợ Bến Thành - Chợ Bình Tây, tuyến Bến Thành - Mũi Nhà Bè, tuyến Bến Thành - Bến xe An Sương, tuyến Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi, tuyến Bình Khánh - Cần Thạnh, tuyến Bến Thành - Chợ Bình Điền.

Ngày mùng 1 Tết (tức ngày 16-2), các tuyến xe buýt có trợ giá bắt đầu hoạt động từ 8 giờ sáng đến 17 giờ. Riêng 4 tuyến xe buýt sau hoạt động với biểu đồ chạy xe đặc thù.

Cụ thể, tuyến Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 1A - Hưng Long với chuyến đầu tiên xuất bến ở Chợ Lớn lúc 8 giờ, Hưng Long lúc 6 giờ 40; chuyến cuối cùng xuất bến ở Chợ Lớn lúc 17 giờ, Hưng Long lúc 15 giờ 40.

Tuyến Bến Thành - Mũi Nhà Bè chuyến đầu tiên xuất bến lúc 7 giờ, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 17 giờ.

Tuyến Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long, chuyến đầu tiên xuất bến ở Chợ Lớn lúc 8 giờ, Hưng Long lúc 6 giờ 50; chuyến cuối cùng xuất bến ở Chợ Lớn lúc 17 giờ, Hưng Long lúc 15 giờ 50.

Tuyến Bến xe Ngã Tư Ga - Khu Công nghiệp Đông Nam, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 7 giờ, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 17 giờ.

Tuyến Bến xe miền Tây - Bến xe An Sương chuyến đầu tiên xuất bến lúc 6 giờ 30, chuyến cuối cùng xuất bến lúc 17 giờ.

Thời gian phục vụ sau Tết từ ngày 19 đến 25-2 (tức ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng): Tăng chuyến trên 4 tuyến với 576 chuyến, giảm chuyến trên 74 tuyến với 18.604, ngưng hoạt động trên 3 tuyến.

Trong đó, tuyến xe buýt có trợ giá Bến xe miền Đông - Hóc Môn (MST 24) hoạt động tại Bến xe miền Đông lúc 3 giờ (thay vì 4 giờ) từ ngày 20 đến 22-2 (nhằm ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng).

Tuyến xe buýt có trợ giá Bến xe miền Tây - Ngã tư Bốn Xã - Bến xe An Sương (MST 41) hoạt động tại Bến xe miền Tây lúc 4 giờ (thay vì 5 giờ) từ ngày 20 đến 22-2 (nhằm ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng).

Tuyến xe buýt có trợ giá Bến xe miền Tây - Bến xe An Sương (MST 151) hoạt động tại Bến xe miền Tây lúc 3 giờ (thay vì 4 giờ) ngày 20 đến hết ngày 25-2 (tức từ ngày mùng 5 đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng).

Tuyến xe buýt không trợ giá Bến xe miền Tây - Bến xe Biên Hòa (MST 601) hoạt động tăng cường tại Bến xe miền Tây lúc 3 giờ từ ngày 11 đến hết ngày 14-2 và từ ngày 19 đến hết ngày 25-2-2018 (tức từ ngày 26 đến hết ngày 29 tháng Chạp và từ ngày mùng 4 đến hết ngày 10 tháng Giêng).

Những chuyến xe Tết, suất cơm từ thiện ấm lòng bệnh nhân nghèo
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang