Máy bay trực thăng được huy động tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích

Thứ Bảy, 31/10/2015 10:30  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Nhiều lực lượng chức năng và ngư dân, phối hợp tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu hàng tại luồng Soài Rạp, Cần Giờ.

 Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tiền Giang đã điều tàu Hải đội 2 (tàu BP 150401) phối hợp với Bộ đội biên phòng TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cảng vụ Vũng Tàu và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Khu vực III triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên. Theo Bộ chỉ huy BĐBP xác định, phương tiện gặp nạn là sà lan tự hành Hoàng Phúc 18,

Đồng thời, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tiền Giang xác định phương tiện bị nạn là sà lan tự hành Hoàng Phúc 18, biển kiểm soát LA 03771, tàu có 16 thuyền viên. Tọa độ tàu bị chìm: 10 độ 16 phút vĩ độ Bắc, 106 độ 56 phút kinh độ Đông, trên vùng biển Tiền Giang cách thị trấn Vàm Láng khoảng 14 - 15 hải lý.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã xuống huyện Cần Giờ để kiểm tra tình hình cứu hộ tàu chìm. Sau đó, ông Liêm đã lên thuyền ra sông Soài Rạp chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. 

Hiện trường tàu chở hàng chìm đêm 30-10

Ghi nhận tại hiện trường, cho đến thời điểm này biển êm, gió nhẹ. Tàu bị nạn đã lật úp hoàn toàn. Người nhái của Cảnh sát cứu hộ cứu nạn TP HCM đang tìm phương án vào trong tàu tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời, lực lượng biên phòng và ngư dân đã sử dụng cano và tàu tuần tra tìm kiếm các nạn nhân trôi dạt khỏi khu vực tàu.

Ngư dân hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn

Trước đó, khoảng 8 giờ 15 sáng nay, sau khi tiếp cận được vị trí tàu bị nạn lực lượng cứu hộ đã nghe tiếng gõ vào thành tàu, từ bên trong vọng ra dồn dập. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ cứu nạn quay trở lại tàu kiểm ngư, tìm kiếm dụng cụ tiếp cận bên trong tàu bị nạn.

Tàu của lực lượng chức năng tuần tra tìm kiếm các nạn nhân

Đến 9 giờ 33 cùng ngày, trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã điều trực thăng ra hiện trường phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng chức năng đã khoét một lỗ nhỏ dưới đáy tàu, tát nước ra ngoài nhưng không đúng vị trí nạn nhân mắc kẹt.

Tàu chở hàng vỏ thép tải trọng 2000 tấn Hoàng Phúc 18, số hiệu BTH - 97779. Trên tàu chở hơn 700 tấn đá, 3 máy ủi, 16 thuyền viên, 3 máy ủi, 1 xe KAMAZ xuất bến từ cảng đá Cường Hưng (Long Thành, Tỉnh Đồng Nai) trong đêm 28-10 , ra đến cửa biển thì gặp sóng lớn nên đã quay về khoảng 20 hải lý, neo đậu tại khu vực phao số 5 chờ thời tiết tốt mới tiếp tục hành trình.

Công tác cứu hộ cứu nạn diễn ra trên tàu

Khoảng19 giờ 30 tối ngày (30-10), thời tiết xấu kèm sóng to, gió mạnh khiến tàu nghiêng bên phải, nhiều thuyền viên trên tàu đã chạy ra mạn trái nhảy xuống sông trước khi tàu lập úp. Một chiếc xà lan neo đậu và thuyền của ngư dân gần đó ứng cứu được 11 người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang