(CATP) Để sớm đưa vào khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện (ĐKPT), giấy phép lái xe (GPLX), số hóa hồ sơ và bảo đảm hiệu quả việc kết nối với Trung tâm dữ liệu Quốc gia, Công an TPHCM (CATP) giao Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) mở chiến dịch triển khai kế hoạch về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu. Dự kiến đến trước ngày 31/12/2025, CATP sẽ hoàn tất chiến dịch triển khai kế hoạch về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu ĐKPT và GPLX.
Nhanh, thuận tiện, không làm phiền người dân
Theo đó, CATP giao Phòng CSGT phối hợp với Công an (CA) cấp xã, phường và đặc khu tổ chức đối chiếu thông tin của xe, chủ xe và người lái xe từ danh sách Cục CSGT, Bộ Công an cung cấp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại địa phương, đồng thời trực tiếp xác minh, thu thập thực tế thông tin của xe và công dân cư trú trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, người dân có trách nhiệm phối hợp với lực lượng CA sở tại cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan CA.
Sau khi rà soát, đối chiếu dữ liệu và thu thập thông tin thực tế công dân cư trú tại địa phương, CA cấp xã gửi kết quả về Phòng CSGT để tổng hợp gửi về Cục CSGT đối soát, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu GPLX và gửi kết quả về cơ quan đăng ký xe để cập nhật, bổ sung dữ liệu của xe và chủ xe vào Cơ sở dữ liệu về ĐKPT. Phòng CSGT nhấn mạnh, việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu ĐKPT, GPLX nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu về ĐKPT, Cơ sở dữ liệu về GPLX bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Việc triển khai chiến dịch có hiệu quả còn bổ sung nguồn tài nguyên vào cơ sơ dữ liệu dân cư quốc gia của Bộ CA, góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong lực lượng CAND.

Đại úy Lê Thanh Nghị, cán bộ CAP.Tân Bình đến từng nhà vận động người dân cung cấp thông tin, dữ liệu ĐKPT để thực hiện số hóa hồ sơ
Tại CAP.Tân Bình, TPHCM, ngay từ khi nhận triển khai từ CATP, Ban chỉ huy CAP.Tân Bình đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai. Sáng 16/10, theo chân Đại úy Lê Thanh Nghị, cán bộ CA phường, phóng viên Chuyên đề CATP đã có buổi ghi nhận công tác vận động người dân cung cấp thông tin, dữ liệu ĐKPT để thực hiện số hóa hồ sơ. Theo Đại úy Nghị, quá trình vận động người dân không gặp khó khăn. Tuy vậy, một số cá nhân đang sở hữu phương tiện biển 4 số thuộc diện số đẹp còn có tâm lý e dè, chưa muốn cung cấp thông tin vì lo ngại phải thay đổi biển 5 số sẽ không còn sở hữu số đẹp.
Gõ cửa gia đình ông Nguyễn Văn Thiện (ngụ trên đường Đồng Xoài), Đại úy Nghị đã thông tin và chia sẻ đến ông Thiện chiến dịch quan trọng này và mong muốn nhận được sự hợp tác từ gia đình. Theo chủ hộ, hiện gia đình chỉ còn 1 xe mô tô mua trước năm 2010, còn biển số xe 4 số. Ông Thiện sau đó đã chủ động cung cấp thông tin xe, ĐKPT để cán bộ CAP.Tân Bình thu thập thông tin. Toàn bộ quá trình được cán bộ CA thực hiện nhanh chóng, không gây ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của người dân. "Bản thân tôi rất ủng hộ chủ trương đúng đắn này của Nhà nước và lực lượng CA. Thực hiện số hóa hồ sơ quản lý phương tiện sẽ giúp Nhà nước đánh giá chính xác về tình hình phương tiện giao thông, đưa ra phương hướng điều chỉnh, quản lý một cách toàn diện" - ông Thiện nói.
Vận động người dân đổi GPLX từ giấy sang thẻ PET
Trong đợt tổng rà soát làm sạch dữ liệu GPLX này, lực lượng CATP sẽ tổ chức thu thập thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh sống trên địa bàn TPHCM chuyển đổi sử dụng GPLX mô tô bằng vật liệu giấy bìa sang sử dụng GPLX điện tử, GPLX thẻ PET; đồng thời bổ sung, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu GPLX của Cục CSGT. Theo đó, CA cấp xã, phường và đặc khu sẽ đến từng nhà dân, phát phiếu thu thập thông tin GPLX, hướng dẫn cho công dân thường trú, tạm trú hoặc cư trú trên địa bàn để kê khai đầy đủ theo mẫu. GPLX hiện nay được cấp sau quá trình đào tạo, sát hạch đạt chuẩn, với mẫu thẻ PET thống nhất trên toàn quốc từ ngày 01/7/2012, thay thế loại giấy bìa truyền thống dễ hư hỏng, khó bảo mật. Mẫu thẻ mới có mã QR, độ bền cao, dữ liệu được số hóa và liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp người dân thuận tiện trong việc cấp đổi, tích hợp trên ứng dụng VNeID và là điều kiện cần để được cấp GPLX quốc tế (IDP).

Công an TPHCM vận động người dân đổi GPLX từ thẻ giấy sang thẻ PET
Sau khi thu thập thông tin, CA cấp xã tiến hành đối sánh thông tin của công dân cung cấp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong quá trình triển khai, CATP đề nghị công dân cung cấp GPLX và hồ sơ có liên quan (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu và lập danh sách gửi về Phòng CSGT để tiến hành kiểm tra, đối chiếu với Sổ quản lý GPLX. Khi hồ sơ GPLX của công dân có đầy đủ thông tin, Phòng CSGT sẽ thông báo CA cấp xã liên hệ công dân để tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại theo quy định. Đối với trường hợp công dân đã được cấp GPLX mô tô bằng vật liệu giấy bìa nhưng bị mất, còn hồ sơ gốc, đã được xác minh do cơ quan có thẩm quyền cấp, Phòng CSGT giải quyết thủ tục đổi GPLX.
Việc tổ chức tổng rà soát, làm sạch dữ liệu ĐKPT và GPLX là một trong những giải pháp trọng tâm của CATP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phương tiện, người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lực lượng CA. Quá trình thực hiện, lực lượng CA cấp xã sẽ phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội "đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thu thập, đối soát thông tin xe và người lái. Đồng thời, cán bộ CA sẽ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX đủ điều kiện. Kế hoạch dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2025, góp phần đưa công tác quản lý dữ liệu giao thông chuyển từ bị động sang chủ động, lấy người dân làm trung tâm với tinh thần "vì Nhân dân phục vụ”.