Một học sinh bị cuốn vào gầm ôtô chết thảm, tài xế lái xe bỏ trốn

Chủ Nhật, 22/11/2015 05:27  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Điều khiển ô tô gây tai nạn làm 1 học sinh lớp 11 tử vong tại chỗ, ngay lập tức tài xế điều khiển ô tô bỏ trốn nhưng đã bị người dân và lực lượng công an phối hợp tạm giữ phương tiện.

Tối 18-11, tại địa bàn xóm 9, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết.

Theo xác minh của cơ quan công an, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, em Phan Thị Tân (SN 1999, ở xóm 13, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) trên đường đi học về bằng xe đạp điện đã bị xe ô tô BKS 36C – 032.24 đi ngược chiều đâm vào và cuốn vào gầm xe.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi gây tai nạn lái xe và người đi cùng xuống kiểm tra và thấy cháu Tân đã chết. Hai người này đã nhặt hết mảnh vỡ do vụ tai nạn gây ra của xe ô tô, sau đó điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những người chứng kiến sự việc cho biết sau khi xe ô tô BKS 36C – 032.24 chạy trốn người dân đã dùng xe máy đuổi theo.

Một số người gọi điện cho lực lượng công an huyện Triệu Sơn đang tiến hành xử lý 1 vụ tai nạn giao thông khác trên tuyến đường ở phía mà xe ô tô gây tai nạn đang chạy tới.

Khi đến địa phận xã Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) do gặp vụ tai nạn giao thông, gây tắc đường cục bộ, xe ô tô BKS 36C – 032.24 không thể chạy trốn được nữa.

Khi phát hiện thấy lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe, 2 đối tượng trên xe đã bỏ lại phương tiện, rồi bỏ trốn vào khu dân cư.

Chiếc xe gây tai nạn

Có mặt sau khi sự việc xảy ra chúng tôi nhận thấy xe ô tô BKS 36C – 032.24 bị bỏ lại bên vệ đường, cửa mở, trong xe bật đèn, phần trước xe bị hư hỏng nhẹ.

Xe ô tô BKS 36C – 032.24 bị bỏ lại bên vệ đường

Qua điều tra, xác minh nguồn gốc chiếc xe, Công an huyện Triệu Sơn xác định người điều khiển xe ô tô BKS 36C – 032.24 gây tai nạn là Mai Đăng Sơn (SN 1992, ở Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc) và người đi cùng là Lê Anh Ngọc (SN 1963, ở phường Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa).

Thông qua công tác vận động gia đình và người thân, đến 9 giờ sáng ngày 19-11, Mai Đăng Sơn và Lê Anh Ngọc đã đến Công an huyện Triệu Sơn khai báo sự việc xảy ra.

Hiện Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang