Hà Tĩnh:

Một người đàn ông bị tàu hỏa cán tử vong

Chủ Nhật, 21/08/2016 01:16  | Văn Tình

|

(CAO) Trong lúc qua đường dân sinh giao nhau với đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa cán ngang người tử vong tại chỗ.

Khoảng 7 giờ 30 sáng 19-8, trên đường sắt Bắc – Nam (đoạn đi qua địa phận xã Đức Long, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), ông Nguyễn Văn Ngôn (SN 1962, trú xã Đức Lập, huyện Đức Thọ) đi xe đạp từ xã Đức Long ra tỉnh lộ 5, khi đi ngang đường dân sinh giao nhau với đường sắt thì bị đoàn tàu HB N2 chạy tuyến Đồng Hới – Vinh cán ngang người.

Hiện trường vụ tai nạn

Tai nạn khiến ông Ngôn tử vong tại chỗ, đoàn tàu phải dừng lại 30 phút để xử lý các thủ tục rồi mới tiếp tục hành trình. Nguyên nhân vụ tai nạn được được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang