Lực lượng Công an TPHCM nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Thứ Sáu, 16/10/2026 11:17

|

(CAO) Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Hà Nội) đến tất cả các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp cơ sở trên cả nước; đồng thời được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các nền tảng số.

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ Công an TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, yêu cầu đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tập trung theo dõi, nghiêm túc nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu sắc các chuyên đề. Cấp ủy các cấp trong Công an Thành phố được giao nhiệm vụ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV thành các chương trình, kế hoạch hành động sát thực tế, gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - Ảnh: VGP

Tại điểm cầu Công an TPHCM, tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TPHCM; cùng cấp ủy các cơ sở Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, chức năng và Công an 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị đợt này mang ý nghĩa chiến lược nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi và nét mới của Nghị quyết; từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống một cách đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an TPHCM

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề quan trọng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ và định hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Cụ thể, 3 chuyên đề đầu tập trung vào các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an TPHCM

Các chuyên đề tiếp theo gồm Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Chuyên đề cuối cùng tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; đồng thời đề cập dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. 

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an TPHCM

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Theo Tổng Bí thư, những chủ trương, quyết sách đúng đắn phải được chuyển hóa thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng bằng hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị, sức cạnh tranh của nền kinh tế và sự cải thiện đời sống Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; làm rõ nguyên nhân của tình trạng công việc chậm trễ, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ để có giải pháp khắc phục. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 yêu cầu trọng tâm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: VGP

Thứ nhất, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Thứ hai, chú trọng xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Công tác đánh giá, sử dụng cán bộ phải dựa trên phẩm chất, năng lực, uy tín và đóng góp thực chất; kiên quyết ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm và những hành vi can thiệp trái quy định vào công tác cán bộ.

Thứ ba, kịp thời thể chế hóa các quyết sách của Trung ương, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và bảo đảm các điều kiện tổ chức thực hiện. Các chương trình hành động phải xác định cụ thể nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn, nguồn lực và kết quả cần đạt, tránh hình thức, chồng chéo, thiếu hiệu quả.

Thứ tư, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027. Trong đó, chú trọng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Thứ năm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong quá trình thực hiện nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát phải đi vào thực chất, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới vì lợi ích chung theo quy định.

Tổng Bí thư lưu ý, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nghị quyết và niềm tin của người dân. Vì vậy, cần chú trọng nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ cơ sở, bảo đảm giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để người dân phải chờ đợi do những bất cập trong tổ chức thực hiện.

"Thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, trong khi yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao. Mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và Nhân dân. Tôi đề nghị mỗi đồng chí nêu cao trách nhiệm, cùng tập thể thực hiện có kết quả các quyết sách của Trung ương; tháo gỡ những cản trở phát triển, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang