Người dân khốn khổ vì con đường nham nhở

Thứ Năm, 03/12/2015 14:47  | Thể Trịnh

|

(CAO) Bụi giăng mù mịt, công trình thi công ngổn ngang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông và cuộc sống người dân trên tuyến QL1 đoạn đi qua KP.8 (P.Tân Biên, TP. Biên Hòa - Đồng Nai).

Theo ghi nhận của PV, thời gian gần đây khu vực QL1 đoạn đi qua KP.8, P.Tân Biên đang được thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước. Chính vì vậy nhiều phương tiện qua khu vực này thường xuyên bị ùn tắc kéo dài trên đường.

Bụi tung mù mịt trên uyến đường Hoàng Văn Bổn và QL1

Đặc biệt là đoạn đường huyết mạch Hoàng Văn Bổn (KP.8, P.Tân Biên) nối ra đến QL1.

Những ngày qua, tuyến đường này đã bị cày xới lên để thi công hệ thống cống thoát nước.

Mỗi lần xe ba gác, xe ben, xe đầu kéo… đi qua chiếc cầu cũ ở đây gây tiếng ồn đinh tai và bụi bay mù mịt phủ kín khắp nơi trên đường.

Nhiều phương tiện ra vô bất chấp bảng cấm

Mặc dù cơ quan chức năng có gắn biển cấm và quy định giờ lưu thông qua tuyến đường Hoàng Văn Bổn, nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp ngang nhiên ra vô mỗi khi không có CSGT đứng kiểm tra.

Việc lưu thông qua công trình đang thi công cống thoát nước đã khiến cho tuyến đường này có thêm nhiều vết sụt lún, bụi tung mù mịt khắp nơi, trông rất nham nhở.

Đường xá nham nhở khiến nhiều người bức xúc

Người dân sống hai bên tuyên đường vô cùng bức xúc trước hiện trạng đường xá nham nhở, nguy hiểm trực chờ.

Anh Nguyễn Năm (56 tuổi, làm nghề xây dựng, bên QL1) bức xúc: “Đoạn đường này quá hẹp, có bữa tài xế cho xe ôm cua gấp lấn vào tới sân nhà dân khiến chúng tôi rất sợ. Những cây cột biển báo bị xe tải và container đi qua húc nghiêng vẹo, tình trạng kẹt xe và tai nạn thường xuyên xảy ra, nguy hiểm nhất là vào thời điểm học sinh và công nhân đi làm về ngang qua đây. Tôi đề nghị, chính quyền địa phương khắc phục và cơ quan chức năng sớm mở rộng đường cho dân bớt khổ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang