Những chuyến xe "bão táp"

Thứ Sáu, 14/02/2025 11:04  | Nam Anh

|

(CATP) Sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, người dân từ miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc... nườm nượp trở lại TPHCM làm việc. Lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, các nhà xe (chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc đổ vào) đã không ngần ngại bán vé quá số ghế, nhồi nhét số lượng khách gấp nhiều lần cho phép.

"Hành xác" vào Nam

Mệt mỏi sau cả chặng hành trình dài kinh hoàng, chị Nguyễn Thu Hương (ngụ Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh bị nhồi nhét đến nghẹt thở trong chuyến xe bão táp. Chị kể, ngày 06/02, tôi ra quốc lộ 1A đoạn ngã 4 Hoằng Minh (TP.Thanh Hóa) đón xe vào Nam để kịp cho ngày làm việc. Đứng chờ chưa được 10 phút thì gặp xe khách mang BS: 19C-08... loại 45 giường nằm trờ tới.

Khi xe dừng lại, phụ xe không ngừng hối thúc khách lên xe và hứa hẹn, xe còn nhiều chỗ trống cứ lên... nhà xe sẽ sắp xếp chỗ nằm. Khi lên xe, chị Hương chưa kịp chào tạm biệt người thân thì xe đã chạy. Nhìn quanh, chị Hương tá hỏa khi xe 45 chỗ đã nhét được hơn 50 người. Chiếc giường cuối xe quy định có 5 người nằm đã nhét lên 8 người. Lối đi trên 3 dãy giường cũng có 8 hành khách chen chúc, nằm la liệt trên sàn xe. Trên hành trình từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh, chiếc này xe còn đón thêm 5 vị khách ngồi trên sàn xe.

CSGT phát hiện nhiều xe khách chở quá số người quy định

Cũng như chị Hương, em Hoàng Thanh Tùng, sinh viên năm 3 Trường Đại học Nông lâm TPHCM cho biết, dọc đường quốc lộ 1A ở các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... người dân ra đường đón xe đã biến nhiều ngã ba, ngã tư thành những "bến cóc" phục vụ cho nhu cầu đi lại. Theo đó, xe khách đã có cơ hội "nhồi nhét", "chặt chém" đang là nỗi ám ảnh của không ít người dân, thậm chí nhiều nhà xe còn nhồi nhét gấp đôi lượng khách cho phép.

Tại một số cây xăng, có 3 - 4 chiếc xe khách của nhiều tỉnh, thành khác nhau luôn túc trực bên trong đợi đón khách. Những chiếc xe đậu san sát với đủ thứ lý do như rửa xe, sửa xe, đổ dầu, thay nhớt... nhưng thực chất là đang gom khách. Kế bên là những quán nước có hàng chục hành khách mang theo giỏ xách, hành lý đứng ngồi nhốn nháo chờ đợi xe xuất bến. Hành khách bất bình, nhưng phải trả tiền vì đã lên xe rồi thì chấp nhận "luật" của nhà xe.

Có thể thấy, mỗi dịp về quê nghỉ lễ, tình trạng bị xe khách "nhồi nhét", "chặt chém" lại trở thành nỗi ám ảnh của không ít người dân. Không chỉ vậy, các nhà xe còn tự ý tăng giá vé gây nên không ít bức xúc cho người dân. Trên các trang mạng xã hội, hình ảnh hành khách chen chúc, la liệt trên các xe khách giường nằm được đăng tải nhan nhản. Hầu hết nội dung các bài đăng đều than thở vì bị nhồi nhét đến mức nghẹt thở.

Anh Nguyễn Văn Hùng (quê Thái Bình) cho biết, năm nay lịch làm việc tại công ty của anh ở TPHCM là mùng 6 Tết. Do giá vé máy bay quá cao (hơn 4 triệu đồng/chiều), anh buộc phải lựa chọn ôtô khách làm phương tiện di chuyển, do đó phải đi trước 2 ngày để kịp vào làm việc. Ngày mồng 3 Tết, anh gọi điện cho nhà xe thì được báo giá từ 1,9 - 2,2 triệu đồng/chiều. Mức giá này tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường.

Theo lịch hẹn, sáng mồng 4 Tết, anh có mặt tại điểm đón để xuất phát. Lên xe, anh giật mình khi thấy xe được kê thêm luồng ở tầng trên, hành khách vật vạ, chen nhau giữa các luồng. Vì không gian chen chúc trong xe phức tạp, cả chuyến đi anh Hùng chỉ dám chợp mắt vài lần. Theo anh Hùng, khi lên xe phải bò lên chứ không đi được, vì tầng trên bị kê thêm luồng. Trong khi đó, khi lên xe nằm thì không cử động được. Lúc xe dừng xuống ăn cơm tôi đếm được hơn 80 người. Cũng may là nhà xe còn dừng cho ăn đủ 3 bữa, chuẩn bị đầy đủ nước uống và kem đánh răng...

Những chiếc xe đua nhau tranh giành khách

Không được như anh Hùng, chị Nguyễn Thị Hồng (quê Nghệ An) phản ánh, nhà xe T.B chạy tuyến Nghệ An - TPHCM bị không ít hành khách phản ứng vì nhồi nhét và cắt phần ăn của hành khách. Chạy 28 tiếng, nhà xe chỉ dừng cho hành khách ăn một lần. Hôm mồng 6 Tết, chị đặt xe từ Hà Tĩnh đi vào Bình Dương với giá vé 1,7 triệu đồng (tăng gần gấp 3), thế nhưng trên xe vẫn nhồi nhét lượng khách đến gần 100 người.

Kịp thời xử phạt

Để chấn chỉnh về tình trạng xe nhồi nhét khách, ngày 07/02, Đội CSGT An Sương cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý trường hợp xe khách 40 chỗ nhưng nhồi nhét đến 64 khách, di chuyển từ Bình Dương về An Giang. Cụ thể, ngày 06/02, Đội CSGT An Sương tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý hoạt động kinh doanh vận tải trên Quốc lộ 1 (đoạn qua Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12), phát hiện xe khách giường nằm của nhà xe N.Y có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó, CSGT phát hiện xe khách có hành vi nhồi nhét khách. Phương tiện có 40 giường nằm, nhưng có đến 64 khách trên xe. Phân trần với lực lượng CSGT, tài xế N.V.H cho biết, do ngày Tết nhiều hành khách đi theo cả gia đình, nhà xe rất "khó xử" nếu không chở hết cả nhà.

Cùng ngày, Trạm CSGT Quang Trung, thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng, đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với tài xế xe khách nhồi nhét 81 khách trên xe giường nằm. Cụ thể, vào đêm 04/02, trên Quốc lộ 10 (đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Dương, TP.Hải Phòng), Trạm CSGT Quang Trung kiểm tra xe khách giường nằm BS: 18B-025.38, loại xe 41 chỗ nằm của nhà xe Thuận Thảo, do tài xế Vũ Văn Tiếp điều khiển, chạy tuyến cố định Hải Hậu (Nam Định) - Móng Cái (Quảng Ninh). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe nhồi nhét đến 81 người, gần gấp đôi số người quy định, vi phạm nghiêm trọng về an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng, đồng thời buộc nhà xe chuyển tải hành khách sang phương tiện khác.

Tương tự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng CSGT Công an tỉnh vừa xử phạt một chiếc xe khách về hành vi "Chở quá số người quy định". Cụ thể, vào hồi 10 giờ ngày 03/02, tại Km 3+200, Quốc lộ 217B (thuộc địa phận xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), tổ công tác của đội CSGT số 1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã dừng kiểm tra xe khách mang BS: 36F-000.39, di chuyển theo hướng từ Quốc lộ 1 đến nút giao Gia Miêu để lên đường cao tốc Bắc - Nam có dấu hiệu chở quá số người quy định.

Tiến hành kiểm tra xác định, tài xế điều khiển phương tiện là anh Đ.V.D (42 tuổi, trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) chở lượng hành khách trên xe là 56 người/40 chỗ. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với tài xế D. Đồng thời, lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện về hành vi "Để cho người làm công điều khiển phương tiện chở quá số người quy định". Với hành vi vi phạm trên, anh D. (là người trực tiếp điều khiển) và chủ phương tiện xe khách sẽ bị xử phạt tổng số tiền tương ứng là 40 triệu đồng, tạm giữ 1 giấy phép lái xe và 1 phù hiệu xe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang