Nữ sinh lớp 10 bị xe khách tông tử vong trên đường đi dự lễ sơ kết

Thứ Năm, 18/01/2018 17:24  | Lê Long

|

(CAO) Nữ sinh điều khiển xe đạp vừa ra khỏi nhà để đi dự lễ sơ kết học kỳ 1 thì bị xe khách tông tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 14 giờ ngày 18-1 trên QL 55, địa bàn khu phố 8. phường Tân An, thị xã La Gi (Bình Thuận).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Thời điểm này, em Phạm Lê Ngọc Nguyên (15 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Tân An, thị xã La Gi, Bình Thuận), nữ sinh lớp 10A4, Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi, điều khiển xe đạp khi qua cua để ra QL 55 đến trường dự lể sơ kết học kỳ 1, bị xe khách loại 25 chỗ ngồi BS: 86B – 006.46 chạy hướng La Gi đi Phan Thiết vừa đến tông trúng.

Em Nguyên ngã xuống đường bị thương rất nặng, được người dân sống gần đó khẩn trương đưa đến Bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp của em Nguyên bị gãy phần đầu, văng bánh trước; chiếc xe khách nằm dưới đường mương bị móp bên hông phải.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp của em Nguyên bị gãy phần đầu, văng bánh trước; chiếc xe khách nằm dưới đường mương bị móp bên hông phải

Công an thị xã La Gi đã đến hiện trường lập biên bản, điều tra xử lý. 

Va chạm với xe khách, hai phụ nữ chết thảm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang