Ô tô tăng đột biến, cầu và phà Rạch Miễu kẹt cứng từ sáng mùng 2 Tết

Thứ Hai, 23/01/2023 15:30

|

(CAO) Từ sáng sớm mùng 2 Tết, cầu Rạch Miễu đã được điều tiết lưu thông 1 chiều do lượng ô tô trên quốc lộ 60 tăng đột biến.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm mùng 2 Tết Quý Mão (23-1), lượng xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 60 từ hướng TPHCM về Bến Tre tăng đột biến. Dòng xe ô tô nối đuôi nhau ken đặc quốc lộ 60 đoạn qua TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, kéo dài từ vòng xoay Trung Lương tới cầu Rạch Miễu.

Dòng xe tăng đột biến kéo dài từ vòng xoay Trung Lương

Anh Lê Thành Phát (ngụ Bình Dương) lái xe 4 chỗ đưa gia đình về Bến Tre cho biết, khi vừa qua vòng xoay Trung Lương thì dòng xe bắt đầu nối đuôi nhau di chuyển chậm, bò trên quốc lộ 60 hơn 30 phút mà xe anh vẫn chưa qua được cầu Rạch Miễu.

Lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre vẫn căng mình điều tiết giao thông, phối hợp chặn 1 chiều cho phương tiện lưu thông 1 chiều qua cầu Rạch Miễu để giải tỏa phương tiện. Tuy nhiên, do lượng xe ô tô tăng đột biến, nhất là ô tô con nên dòng xe vẫn nhích từng chút một qua cầu Rạch Miễu.

Lượng lớn ô tô đổ về quốc lộ 60 khiến tuyến đường này kẹt nhiều cây số

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hải bán nước trước Bệnh viện Quân Y 120 trên quốc lộ 60 gần cầu Rạch Miễu cho biết, tình trạng xe ô tô lấn vào làn xe máy chen nhau lên cầu Rạch Miễu giảm hẳn, do thời gian qua lực lượng CSGT tăng cường xử phạt những xe này nên xe máy lưu thông “dễ thở” hơn. Phà Rạch Miễu tạm cũng chạy hết công suất, nhưng vẫn không giải tỏa nổi lượng xe ô tô xếp hàng chờ xuống phà, mặc dù trước Tết bến phà đã được tăng cường thêm phà 100 tấn.

Đến gần 14 giờ cùng ngày, lượng ô tô đổ về quốc lộ 60 vẫn chưa giảm. Phương tiện ken đặc quốc lộ 60 từ chân cầu Rạch Miễu ra tới vòng xoay Trung Lương hơn 3km, chưa tính phía bờ Bến Tre.

Bình luận (0)

Lên đầu trang