Số người chết vì TNGT tương đương năm ngoái

Thứ Ba, 09/06/2015 15:31  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Đó là số liệu mà Ban An toàn giao thông TP.HCM đưa ra trong buổi sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 5 tháng đầu năm 2015, vào sáng nay (9-6).

Theo đó, trên địa bàn thành phố xảy ra 1.454 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 293 người và bị thương 1.270 người, giảm về số vụ và số người bị thương. Riêng số người chết không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 2014.

TNGT đường sắt xảy ra 2 vụ làm 2 người chết tại Q.Gò Vấp và Thủ Đức do tàu va người. So với cùng kỳ năm 2014, tăng 2 vụ, tăng 2 người chết. TNGT đường thủy xảy ra 3 vụ, không có người chết và người bị thương, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Có 9/24 quận – huyện trên địa bàn thành phố giảm được số người chết vì TNGT. Trong đó, Q.8, 9, 10, 11, 12 có thành tích kéo giảm TNGT trên cả 3 mặt.

Hiện trường vụ ô tô cuốn xe máy vào gầm trên đường Lê Hồng Phong (Q.10) vào sáng 4-3 làm hai người thương vong

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 290 trường hợp xe “dù”, bến “cóc” với số tiền xử phạt 429.950.000 đồng.

Cũng theo Ban An toàn giao thông TP.HCM, trên địa bàn thành phố không xảy ra đua xe trái phép nhưng về đêm vẫn còn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng (TTCC).

Công an thành phố đã phát hiện và giải tán 4 tốp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây mất TTCC (giảm 3 tốp so với cùng kỳ năm 2014), lập biên bản 5.409 trường hợp, tạm giữ 3.229 xe mô tô, xe gắn máy gồm các lỗi vi phạm chủ yếu là 47 trường hợp thành đoàn, 4 trường hợp lạng lách, 24 trường hợp dàn hàng ngang, 02 trường hợp pô nổ to và 5.332 trường hợp vi phạm khác.

Các tuyến đường: Võ Văn Kiệt, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Trường Chinh, Điện Biên Phủ... thường xuyên xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập để đua xe.

Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến xe container, xe rơ-móc và xe tải đã làm hoang mang, bức xúc trong dư luận nhưng vẫn chưa có chế tài, giải pháp căn cơ để xử lý nghiêm nhằm hạn chế tình trạng này.

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn thành phố không xảy ra ùn tắc giao thông trên 30 phút nhưng vẫn còn 13 vụ ùn ứ giao thông, tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2014.

Bình luận (0)

Lên đầu trang