Hai xe khách và xe đầu kéo tông nhau, 7 người thương vong

Thứ Hai, 17/02/2020 12:33  | Hoà Khánh

|

(CAO) Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 17-2, trên Quốc lộ 1 (P.Hương Hồ, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến 1 người tử vong và 6 người bị thương.

Theo một số nhân chứng cho biết: Thời điểm trên ô tô khách 16 chỗ ngồi BS: 74B-000.02 (chưa rõ danh tính tài xế) chở khách lưu thông chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến vị trí trên, đã vượt xe đầu kéo BS: 29C-509.47 kéo theo rơ moóc BS: 29R-033.58 chạy cùng chiều.

Lúc này ô tô khách giường năm BS: 18B- 016.48 chạy hướng ngược lại lao đến, do tình huống bất ngờ nên tài xế xe giường nằm đã đạp thắng gấp nên chiếc xe bị xoay ngang, va chạm vào xe khách 16 chỗ và xe đầu kéo.

Tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong (trên xe 16 chỗ) và 6 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để giải cứu những người mắc kẹt bên trong chiếc xe ô tô 16 chỗ ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là ông Đỗ Vui (62 tuổi, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), các nạn nhân bị thương: anh Dương Khánh Hà (26 tuổi, trú tại xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), chị Hoàng Thị Thúy Nga (18 tuổi), Phan Văn Khánh (48 tuổi, đều trú tại thị xã Quảng Trị), anh Trần Văn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế), ông Phạm Đình Hương (64 tuổi) và ông Vũ Văn Trường (53 tuổi, đều trú tại tỉnh Nam Định).

Xe khách 16 chổ bị tông nát phần đầu

Theo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên – Huế, xe ôtô BS: 74B-000.02 do ông Khánh làm chủ phương tiện, được đăng ký lần đầu vào năm 2007, lần đăng kiểm gần nhất là ngày 11-11-2019. Chiếc xe giường nằm BS: 18B-01648 đăng kiểm gần đây nhất là ngày 13-12-2019. Cả hai xe trên đang còn hạn kiểm định và không có cảnh báo của cơ quan chức năng trên hệ thống đăng kiểm toàn quốc.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đang làm nhiệm vụ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang