Thừa Thiên - Huế:

Xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn rồi bốc cháy, 3 người thương vong

Thứ Bảy, 01/06/2019 11:20  | Hoà Khánh

|

(CAO) Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 31/5, tại Km 848 + 150 QL1A, thuộc địa bàn xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đã khiến người 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu thời điểm trên, xe đầu kéo BS; 43C -176.66 kéo theo rơ moóc BS: 76R - 000.12, do tài xế Đặng Văn Lài (56 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi đi đến Km 848 + 150 QL1A thì va chạm với xe máy BS: 75E1 - 177.33 do Trương Thành Thi (27 tuổi, trú xã Quảng Công, huyện Quảng Điền) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước, chở theo em gái là Trương Thị Hương (25 tuổi, trú xã Lộc Điền, Phú Lộc) và con gái chị Hương là Bùi Quỳnh Anh (3 tuổi).

Sau đó xe đầu kéo tiếp tục va chạm với xe máy BS: 75D1 - 254.89 do chị Lê Thị Thu (trú phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) điều khiển.

Hiện trường vụ việc
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc

Sau đó xe đầu kéo tông tiếp vào ô tô BS: 75K - 2927 do tài xế Lê Văn Thống (31 tuổi, trú tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Hậu quả vụ tại nạn khiến xe đầu kéo bốc cháy dữ dội, chị Lê Thị Thu tử vong tại chỗ; anh Trương Thành Thi và chị Trương Thị Hương bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Cháu Bùi Quỳnh Anh may mắn bị xây sát nhẹ.

Vụ cháy cũng thiêu rụi xe máy BS: 75D1 - 254.89 của chị Lê Thị Thu, còn xe đầu kéo bị cháy phần đầu.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, lực lượng PCCC cũng được huy động đến hiện trường nhưng không kịp, chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang