Tài xế xe khách chạy lấn tuyến gây tai nạn 4 người chết ở Quảng Ngãi

Thứ Tư, 04/05/2016 05:31

|

(CAO) Tài xế Trí điều khiển xe khách Sơn Lâm chạy lấn tuyến, vượt phải gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 4 người tử vong, và 5 người bị thương tại tỉnh Quảng Ngãi vào sáng 3-5. Nhà xe Sơn Lâm có dấu hiệu nhà xe dù, chưa đăng ký tuyến...

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 8 giờ ngày 3-5, tại Km1045+600 quốc lộ 1A thuộc thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô chở khách 16 chỗ BS: 43B - 026.33 của hãng xe Sơn Lâm do Trần Văn Trí (SN 1980 quê Đà Nẵng) điểu khiển chạy theo hướng Bắc – Nam với xe tải chơ dăm BS: 76C - 034.43 chạy cùng chiều và xe tải chở cát BS: 43S - 4336 chạy ngược chiều.

Hiện trường tai nạn - Ảnh: BGT

Qua khám nghiệm hiện trường, công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do xe khách BS: 43B - 026.33 chạy lấn tuyến, vượt bên phải xe tải BS: 76C - 034.43 thì thấy hai xe đạp phía trước nên xe khách cắt ngang đầu xe tải. Chiếc xe này bị xe tải tông ngang quay ngược 180 độ, đầu hướng ra Bắc.

Bước đầu, công an tỉnh cũng cho biết, hiện tại nhà xe Sơn Lâm có dấu hiệu nhà xe dù, chưa đăng ký tuyến. Công an cũng đang xác minh xem nhà xe Sơn Lâm bị giả mạo hay cố tình cho đơn vị kinh doanh này chạy dù, xe khách của nhà xe này không có giấy phép kinh doanh vận tải, không có thiết bị giám sát hành trình.

Đồng chí Khuất Việt Hùng thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong tại tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: UBATGTQG

Ngay sau khi nhận được tin tai nạn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gọi điện trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo tỉnh có mặt kịp thời để thăm hỏi và cứu chữa nạn nhân.

Đồng thời, phân công đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có mặt trực tiếp tại hiện trường để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, với mục tiêu tính mạng con người là trên hết.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia bước đầu hỗ trợ cho mỗi các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Danh sách các nạn nhân:

4 người tử vong gồm:

1. Ngô Ngọc Anh (SN 1949, quê Bình Định)

2. Bùi Hữu Thiện (SN 1984, quê Thừa Thiên Huế) là chủ xe khách 43B - 026.33

3. Nguyễn Năng Thanh (SN 1968, ngụ TP.Quảng Ngãi)

4. Hồ Viết Hùng (SN 1970, quê Gia Lai).

5 người bị thương gồm:

1. Trần Văn Trí (tài xế xe khách)

2. Đinh Thị Mỹ Dung (SN 1983, quê Gia Lai)

3. Nguyễn Đinh Quỳnh Như (SN 2009, quê Gia Lai)

4. Vương Quốc Vân (SN 1990, quê Quảng Ngãi)

5. Hồ Văn Long (SN 1993, quê Quảng Ngãi)

Bình luận (0)

Lên đầu trang