TPHCM: Tăng cường xử lý xe khách dừng đỗ trái phép ở khu trung tâm

Thứ Hai, 23/11/2020 17:04

|

(CAO) Ngày 23-11, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận 1, đã xử lý nhiều xe khách vi phạm trên địa bàn.

CSGT phát hiện xe Hoa Mai dừng đỗ sai quy định

Theo đó, quá trình tuần tar, tổ công tác phát hiện 1 xe khách Hoa Mai đang dừng đón khách trên đường Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình nên áp sát. Thấy CSGT, tài xế lái xe bỏ chạy, nhưng đã bị tổ công tác chặn lại, lập biên bản xử phạt.

Ngoài ra, CSGT còn phát hiện xe khách Toàn Thắng dừng đỗ tại nơi có biển cấm, rồi lăn bánh nên ra hiệu dừng xe kiểm tra lập biên bản xử phạt.

Trên đường Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, tổ công tác phát hiện hai xe khách của nhà xe Gia Nhỏ đậu trên vạch dành riêng cho xe buýt. CSGT tiến hành áp sát thì tài xế xe khách loại 16 chỗ bất ngờ đánh lái bỏ đi.

Một xe đang trả khách bị công an lập biên bản

Thấy tài xế có dấu hiệu bỏ chạy, CSGT đã tiến hành chặn xe, yêu cầu về lại vị trí  xe khách đã dừng đỗ sai quy định trước đó, lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi dừng đỗ xe khách trên vạch điểm dừng đón, trả khách của xe buýt.

Qua kiểm tra, các tài xế không xuất trình được giấy tờ đặt điểm đón trả khách tại khu vực của công ty nên tổ công tác đã liên hệ với lãnh đạo UBND P.Nguyễn Cư Trinh nhằm xác định việc nhà xe trên có được cấp phép đặt trụ sở, điểm đón trả khách tại điểm trên hay không, và bàn giao sự việc tại cho P.Nguyễn Cư Trinh rà soát, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang