Tàu lửa húc xe tải, 2 người thương vong, đường sắt tê liệt

Thứ Bảy, 18/03/2017 13:09

|

(CAO) Sáng 18-3, một vụ tai nạn giữa tàu lửa và xe tải đã xảy ra tại T.Bình Định, làm 2 người thương vong; tuyến đường sắt bị tê liệt.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: H.T

Thông tin ban đầu, tàu lửa SQN4 chạy hướng Nam - Bắc đến km 1104+640 tuyến đường sắt thì va chạm với một xe tải BS: 77C – 073.56 chở dăm gỗ tại gác chắn thôn An Long 2 (X.Canh Vinh, H.Vân Canh, T.Bình Định. Cú va chạm mạnh là 2 người trên xe gồm Tăng Xuân Minh (56 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, tử vong tại chỗ) và Trần Bon bị chấn thương nặng.

Tàu hỏa húc xe tải, 2 người thương vong - Ảnh: H.T

Theo nhân chứng, trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe tải đang từ nhà máy băng ngang đoạn giao giữa đường bộ và đường sắt về QL19C. Tài xế xe tải được cho là điều khiển phương tiện chạy nhanh thiếu quan sát; tuy nhiên, gác chắn không kéo xuống, đèn báo chắn không báo hiệu.

Tại hiện trường, chiếc xe tải biến dạng hoàn toàn, và bị tàu hỏa kéo lê 300m.

Tuyến đường sắt bị tê liệt trong nhiều giờ - Ảnh: H.T

Xe tải bị dính chặt vào đầu máy tàu hỏa nên các lực lượng chức năng đã mở tuyến đường tạm đưa xe cẩu áp sát hiện trường di dời phương tiện bị nạn ra khỏi đường ray.

Đến 12 giờ 40 cùng ngày, giao thông đường sắt vẫn bị tê liệt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang