Công an Q. Bình Thạnh tìm bị hại liên quan đến vụ trộm

Thứ Sáu, 18/01/2019 17:29  | Thiên Long

|

(CAO) Cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh hiện đang thụ lý điều tra vụ án “trộm cắp tài sản” xảy ra tại 79/43D Quốc Lộ 13 phường 26 quận Bình Thạnh.

Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 ngày 10-11-2018, Nguyễn Minh Nhựt (1993, quê Đồng Tháp) được đối tượng tên Ty (chưa rõ lai lịch) rủ đi trộm cắp kiếm tiền tiêu xài. Sau đó, Nhựt điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen mang BKS: 59S1-402.78 chở Ty đi vào các khu vực vắng để tìm nhà nào sơ hở thì trộm cắp.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đi ngang qua nhà số 79/43D Quốc Lộ 13 (P.26, Q. Bình Thạnh), chúng phát hiện nhà không có người trông coi, bên trong có xe máy nên phá khóa cửa vào ăn trộm.

Khi Ty dùng đoản phá được ở khóa xe mô tô hiệu honda Wave RSX và nổ máy xe thì bất ngờ còi báo động hú khiến cả hai phải vội bỏ chạy và bị người dân truy đuổi. Khi Nhựt và Ty chạy vào trong hẻm 10 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 26 quận Bình Thạnh thì bị trượt xe và té ngã nên quăng xe biển số: 59S1-402.78 lại bỏ chạy bộ.

Tuy nhiên, Nhựt đã bị bắt giữ, riêng Ty đã nhanh chân tẩu thoát. Qua xác minh xe Yamaha Exciter màu vàng đen mang biển số: 59S1-402.78 là biển giả. Biển thật là 74L1 – 201.84 do anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, quê Quảng Trị) làm chủ, bị kẻ gian lấy trộm trước đó nên cơ quan công an đã trao trả cho bị hại.

Riêng biển số 59S1-402.78 qua xác minh là của một chiếc xe xe Suzuki Hayate do Nguyễn Ngọc Minh Châu ngụ tại 241/6 (1/2P) Điện Biên Phủ phường 15 quận Bình Thạnh đứng tên làm chủ nhưng xác minh tại Công an phường 15 quận Bình Thạnh thì tại địa chỉ trên không có ai tên Nguyễn Ngọc Minh Châu.

Để có cơ sở xử lý vật chứng theo qui định pháp luật. Nay cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh đề nghị Nguyễn Ngọc Minh Châu đến đội hình sự công an Quận Bình Thạnh số 331 Bùi Hữu Nghĩa (P.1, Q. Bình Thạnh) gặp điều tra viên: Lê Quốc Việt để làm việc.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang