Ai là nạn nhân của hai tên cướp táo tợn này?

Thứ Bảy, 13/10/2018 15:32

|

(CAO) Hai đối tượng phát hiện một cặp nam nữ đang chở nhau trên xe máy. Người phụ nữ có để chiếc túi xách da màu nâu (dạng đeo chéo) trên đùi. Ngay lập tức bọn chúng liền kè theo, chạy xe áp sát, dùng tay giật chiếc túi xách của người phụ nữ rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát.

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2002, quê Long An) và Phạm Anh Tài (SN 2002, ngụ Q1). Đây là hai đối tượng gây ra vụ cướp giật táo tợn lúc 6h10 sáng 12-10 tại giao lộ Lê Văn Hưu – Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q1.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 6h10 ngày 12-10, Nguyễn Hoàng Thanh điều khiển xe máy Dream BS: 52Z3-2639 chở Phạm Anh Tài đảo quanh khu vực trung tâm thành phố để tìm người đi đường sơ hở cướp giật tài sản. Khi đi đến khu vực đường Lê Văn Hưu, P. Bến Nghé, quận 1, cả hai phát hiện một cặp nam nữ đang chở nhau trên xe máy hướng về đường Nguyễn Du, người phụ nữ có để chiếc túi xách da màu nâu (dạng đeo chéo) trên đùi. Ngay lập tức bọn chúng liền kè theo đến góc đường Lê Văn Hưu – Nguyễn Du. Tại đây, Thanh chạy xe áp sát, Tài ngồi sau dùng tay giật chiếc túi xách của cặp đôi trên rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát.

Hai tên cướp Nguyễn Hoàng Thanh và Phạm Anh Tài

Nạn nhân tri hô và đuổi theo. Hai tên cướp tháo chạy đến giao lộ Hai Bà Trưng – Lê Duẩn, Q1 thì va quẹt xe với chị Ngô Uyên Nhi (SN 1988, ngụ Q. Bình Thạnh) đang chạy xe máy lưu thông trên đường. Cú va chạm làm cả hai tên cướp té ngã xuống đường. Đối tượng Thanh nhanh chóng dựng xe máy định tăng ga tháo chạy nhưng đã bị người đi đường bao vây, bắt giữ. Riêng tên Tài bị chị Nhi và một số người dân giữ lại. Cùng lúc nạn nhân đuổi kịp, lấy lại tài sản bị cướp giật rồi bỏ đi không đến cơ quan công an trình báo. Riêng hai tên cướp sau đó bị chị Nhi và người dân bàn giao cho CAQ1 xử lý.

Tại cơ quan CSĐT CAQ1, hai tên cướp khai nhận mọi hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu chứng cứ và lời khai của nhân chứng.

Để có đủ căn cứ xử lý hình sự hai tên cướp Nguyễn Hoàng Thanh và Phạm Anh Tài, cơ quan CSĐT CAQ1 thông báo ai là bị hại của vụ cướp trên đề nghị liên hệ Đội CSĐT Tổng hợp CAQ1, số 73 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Q1 gặp cán bộ Hồ Minh Hùng để cung cấp thông tin và làm rõ nội dung vụ việc.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang