Truy tìm "thương nhân mua 1.000 tấn gạo"

Thứ Năm, 23/08/2018 21:45  | Thiện Thảo

|

(CAO) Theo cơ quan Công an, hai đối tượng hiện đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 24-8, Trung tá Phạm Quốc Anh, Phó phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Cần Thơ ký thông báo truy tìm Trương Ngọc Hào (tên gọi khác là Tâm, SN 1970, ngụ khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM).

Theo đó, bà Hồ Thị Kim Loan (SN 1976, ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) tố cáo Hào có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua giao dịch kinh doanh, Hào ký hợp đồng với bà Loan mua 1.000 tấn gạo với giá cao. Y đặc cọc cho bà Loan 100 triệu đồng và cam kết nhận hết gạo theo hợp đồng sẽ thanh toán đủ tiền.

Khi nhận của bà Loan 153 tấn gạo trị giá gần 1,2 tỷ đồng, Hào tắt điện thoại và bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ xác minh địa chỉ đăng ký thường trú của Hào thì y không có mặt tại địa phương.

Văn bản truy tìm bà Thoại.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ cũng có thông báo truy tìm bà Lê Kim Thoại (SN 1955, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn).

Theo đơn của ông Nguyễn Thanh Cường (1968, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), qua các mối quan hệ xã hội, ông Cường quen biết với bà Thoại. Người phụ nữ này “nổ” có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo, hứa giúp đỡ người thân ông Cường trong vụ tranh chấp đất đai hàng trăm tỷ đồng tại TP.HCM.

Tin tưởng, ông Cường nhiều lần gởi cho bà Thoại tổng cộng 899 triệu. Sau khi nhận tiền, bà Thoại tránh mặt ông Cường, chiếm đoạt số tiền trên.

Đối tượng Trương Ngọc Hào
Đối tượng Lê Kim Thoại

Cơ quan điều tra thông báo, trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo), ông Hào, bà Thoại không đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ (tại số 9B Trần Phú, điện thoại: 069.3672214) để làm rõ theo đơn tố giác thì cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang