Đầu thú sau khi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Thứ Tư, 22/08/2018 17:58

|

(CAO) Khoảng 14 giờ ngày 22-8-2018, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An tiếp nhận Lê Văn Linh (SN 1987, tạm trú ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) ra đầu thú.

Trước đó, ngày 14-8-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức ra quyết định truy nã đối tượng Linh về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan sát điều tra Công an huyện Bến Lức, khoảng 8 giờ 50 ngày 28-1-2018, Linh điều khiển xe máy BS: 63B1 - 107.75 lưu thông trên đường ĐT832, hướng QL1A đi huyện Tân Trụ, đến km 01, thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Linh tránh sang trái và lấn qua khỏi trung tim đường để tránh va chạm các xe lưu thông ngược chiều.

Đối tượng Linh

Cùng lúc đó, hướng ngược lại có xe máy BS: 68C1 - 366.24 do Trần Minh Nhựt điều khiển lưu thông trên phần đường bên phải theo hướng đi và xảy ra va chạm với xe của Linh làm Nhựt té xuống tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức truy tố Linh về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, sau đó Linh bỏ trốn khỏi địa phương lên tỉnh Bình Dương làm công nhân. Sau khi được cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An vận động đến Công an trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của Pháp luật, ngày 22-8-2018 Linh đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang