Công an quận 4: Truy nã kẻ trộm cắp và tìm các đối tượng liên quan

Thứ Năm, 28/01/2021 22:05  | Phúc Toàn

|

(CAO) Công an Q4 đang cần tìm các đối tượng trong vụ án “Trộm cắp tài sản” theo thông tin dưới đây:

Công an quận 4 đang điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản”, phát hiện vào khoảng 10 giờ ngày 20-9-2020 tại trước số 38 Hoàng Diệu (phường 12, quận 4) do Lê Đức Sơn (SN 1974, HKTT: Tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, ngày 7-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đức Sơn về hành vi “trộm cắp tài sản”. Qua xác minh, hiện tại Lê Đức Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương, đi đâu không rõ, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lê Đức Sơn (có ảnh kèm theo).

Lê Đức Sơn

Ngoài ra, qua điều tra xác định ba đối tượng là đồng bọn của Lê Đức Sơn, có đặc điểm như sau:

Đối tượng tên Bun (khoảng 56 tuổi, cao khoảng 1,6m, dáng người ốm, nói giọng miền Nam, tóc hớt ngắn, mặc áo sơ mi dài tay màu xanh, quần tây màu đen, da ngăm đen, không rõ nơi cư ngụ.

Đối tượng tên Nam (khoảng 60 tuổi, cao khoảng 1,65m, dáng người ốm, nói giọng miền Nam, tóc hớt ngắn, mặc áo Grab màu xanh, quần Jean dài màu xanh, điều khiển xe máy loại Wave màu xanh (không rõ biển số), không rõ nơi cư ngụ.

Đối tượng tên Tâm (khoảng 62 tuổi, cao khoảng 1,55m, dáng người ốm, mặc áo Grab dài tay màu xanh, quần tây dài màu xám, điều khiển xe máy Wave màu xanh (không rõ biển số), không rõ nơi cư ngụ.

Ai phát hiện đối tượng truy nã Lê Đức Sơn, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, số điện thoại: 028-39400019 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Ngoài ra, yêu cầu ba đối tượng có liên quan trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, số 109/11 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, gặp đồng chí Nguyễn Thành Công để làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang