Hà Nội:

Tông CSGT ngã giữa đường, một thanh niên tăng ga bỏ trốn

Thứ Hai, 22/08/2016 09:06  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Nhận được hiệu lệnh dừng xe vì lỗi không đội mũ bảo hiểm nhưng một thanh niên đã cố tình tăng ga đâm trực diện CSGT khiến chiến sỹ này bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 21-8, tại đường Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại địa điểm trên, Tổ công tác liên ngành Y13/141phát hiện một nam thanh niên vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, nam thanh niên này đã bất tuân hiệu lệnh, điều khiển chiếc Vision màu đỏ tăng ga quay đầu bỏ chạy.

Chạy được vài chục mét, thanh niên này tiếp tục được yêu cầu dừng xe; nhưng thay vì dừng theo hiệu lệnh, đối tượng lại tăng ga cho xe tông vào một chiến sỹ giao thông.

Chiến sỹ bị đối tượng vi phạm tông là Thiếu úy Nguyễn Đức Hoàn. Anh Hoàn bị bị thương, chảy nhiều máu và gục giữa đường được tổ công tác đưa vào viện cấp cứu, còn nam thanh niên bị thương nhẹ, được khống chế ngay sau đó.

Đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 7 nơi chiến sỹ Hoàn công tác cho biết, Thiếu úy Hoàn bị thương vùng trán và chân không nguy hiểm tới tính mạng, đang được các bác sỹ Bệnh viện 198 theo dõi, điều trị.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang