Tông xe cấp cứu chở bệnh nhân hấp hối, xe 4 chỗ nát đầu

Thứ Hai, 03/08/2015 10:44  | Hồng Phong

|

(CAO) Nghe tiếng còi ưu tiên, lái xe ô tô 4 chỗ vẫn lao tới tông vào xe cấp cứu chở bệnh nhân đang hấp hối từ TP.HCM về Bình Phước.

Khoảng 6 giờ sáng 3-8, tài xế Hứa Nhật Huy (SN 1976, ngụ TP.HCM) điều khiển xe cứu thương BS: 57L- 9276 (của Bệnh viện Sài Gòn) lưu thông trên quốc lộ 13 chở bệnh nhân hấp hối từ Bệnh viện 115 (TP.HCM) về nhà ở Bình Phước. 

Hiện trường vụ tai nạn

Đến ngã tư quốc lộ 13 - Thích Quảng Đức (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), do có còi ưu tiên nên tài xế Huy cho xe vượt đèn đỏ để tiếp tục lộ trình.

Lúc này, lái xe Nguyễn Văn Thạnh (SN 1947, ngụ Bình Dương) điều khiển xe ô tô 4 chỗ hiệu Kia Moring BS: 61A -223.15 cố băng qua và tông túng vào xe cấp cứu khiến chiếc xe này loạng choạng tông vào dải phân cách. Rất may những người trên xe cấp cứu không bị thương.

Xe ô tô 4 chỗ bể nát phần đầu

Tại hiện trường, xe ô tô 4 chỗ biến dạng phần đầu, túi khí bung ra ngoài, lái xe Thạnh thoát nạn. Xe cấp cứu bị bể lốp trước và sau. Người nhà chủ động chuyển người nhà của mình sang xe khác để đưa về nhà. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc hơn hai giờ.

Vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang