Tiền Giang:

Tông xe đầu kéo, gia đình tài xế xe 7 chỗ may mắn thoát chết

Thứ Hai, 23/10/2017 11:12  | Hữu Vinh

|

(CAO) Trong lúc chở vợ con đi khám bệnh, tài xế xe 7 chỗ để xe tông trực diện vào xe đầu kéo chạy hướng ngược lại. May mắn anh chỉ bị thương còn vợ và con an toàn. Chiếc xe sau cú tông hư hỏng nặng.

Khoảng 5 giờ 15 phút sáng ngày 23-10, xe ô tô 7 chỗ BKS 67A-056.86 do tài xế Trần Kỳ Viễn (31 tuổi) ngụ thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1, hướng đi từ miền Tây về TP.HCM khi xe vừa lên dốc cầu Rượu thuộc xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ lấn trái đường tông trực diện vào xe đầu kéo BKS 35C-040.68 do tài xế Đỗ Nhân (43 tuổi) ngụ xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận điều khiển kéo theo rơ móc chở bồn xi măng BKS 35R.002.61 lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau cú tông trực diện xe 7 chỗ nát phần đầu, bung nhiều túi khí bảo vệ. Tài xế xe 7 chỗ kẹt trên ghế lái được tài xế xe đầu kéo cùng người dân dùng xà ben cạy cửa đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở chân.

Sau khi xảy ra tai nạn CSGT thuộc phòng CSGT đường bộ công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt điều tiết giao thông và phối hợp với đội CSGT công an huyện Châu Thành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra trên cầu và vào giờ cao điểm nên phương tiện bị ùn tắt nghiêm trọng gần 5 km. Đến 7 giờ sáng cùng ngày xe cẩu đã được điều đến kéo xe bị nạn giải tỏa hiện trường. Nhận định ban đầu có thể tài xế xe 7 chỗ ngủ gục nên mất kiểm soát tay lái dẫn đến tai nạn.

Theo cơ quan chức năng tài xế Viễn đang trên đường chở vợ con đi khám bệnh ở TP. HCM thì gặp nạn, may mắn vợ con anh Viễn không bị thương nhưng bị một phen hú vía.

Chiếc xe 7 chỗ hư hỏng nặng sau cú tông

Bình luận (0)

Lên đầu trang