Vụ chìm tàu Việt Hải 06: Không có 21.000 lít dầu như khai báo

Thứ Sáu, 20/10/2017 06:54  | Lê Long

|

(CAO) Khi kiểm tra, đội thợ lặn phát hiện cả hai két dầu trên tàu đều không có dầu như thuyền trưởng trình báo cơ quan chức năng khi tàu chìm.

Ngày 17-10, Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận cho biết tiến hành tổ chức bơm hút dầu trên tàu Việt Hải 06 bị chìm tại biển Ninh Thuận lúc 14 giờ ngày 23-8. Tàu chìm khi đang trên đường từ Vũng Tàu đi Thanh Hóa, cách bờ biển Ninh Thuận khoảng 3 hải lý. Nguyên nhân do thủng vỏ tàu, nước tràn vào hầm máy.

Tàu được lai dắt vào bờ

Theo khai báo của thuyền trưởng Nguyễn Văn Hiên (57 tuổi), trên tàu lúc này có 8 thuyền viên, tàu chở 3004 tấn tôn cuộn, 21.000 lít dầu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận huy động các tàu của ngư dân ra ứng cứu, lai dắt tàu vào neo đậu cách bờ biển Ninh Chữ khoảng 500 mét, đến sáng 24-8 thì tàu chìm hẳn.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Sở TN&MT tỉnh cùng các ngành chức năng có biện pháp khẩn trương phòng tránh dầu tràn ra biển.

Sở TN&MT tiến hành tổ chức thả phao vây chung quanh khu vực tàu chìm, bơm nước biển vào 2 két dầu qua ống thông hơi nhằm làm cho dầu nổi lên để thực hiện bơm hút dầu ra ngoài.

Tuy nhiên, trong cả hai két dầu trên tàu hoàn toàn không có dầu. Đội thợ lặn nhiều lần tiến hành kiểm tra, nhưng vẫn không phát hiện dầu.

Phương án trục vớt tàu sẽ do chủ tàu trình lên Cảng vụ hàng hải Nha Trang và ngay khi được phê duyệt, chủ tàu phải thực hiện.

Cứu sống 5 thuyền viên chìm tàu ở biển Vũng Tàu
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang