Thông xe cầu Nhị Thiên Đường 1 trước 3 tháng

Thứ Năm, 19/10/2017 17:10  | Linh Vũ

|

(CAO) Từ 8 giờ 30 ngày 19-10, các phương tiện được phép lưu thông một chiều qua cầu Nhị Thiên Đường 1, theo hướng từ đường Tùng Thiện Vương về Quốc lộ 50 (Q.8).

Sáng nay (19-10), Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) tổ chức lễ thông xe cầu Nhị Thiên Đường 1 (Q.8) sau 9 tháng thi công, sớm 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Cầu Nhị Thiên Đường 1 được khởi công xây dựng từ tháng 1-2017, tổng chiều dài khoảng 800m, rộng 12m, với mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng.

Cầu mới hoàn thành góp phần giảm ùn tắc ở khu vực này; kết nối giao thông giữa TP.HCM với các tỉnh Tây Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Các xe lưu thông qua cầu từ 8 giờ 30 ngày 19-10

Ngoài ra, công trình còn có đường nối, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và một số hạng mục phụ trợ khác.

Cầu Nhị Thiên Đường 1 cũ được xây dựng năm 1925 và xuống cấp nghiêm trọng, buộc phải phá dỡ để tiến hành xây dựng cầu mới.

Đặc biệt, khu vực cầu Nhị Thiên Đường cũ thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của TP.

Sắp hoàn thành tháo dỡ cầu Nhị Thiên Đường 1
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang