TP.HCM: Xe buýt ngang nhiên đón khách dọc đường

Thứ Sáu, 15/05/2015 12:10  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Trong khi hình ảnh phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn của xe buýt chưa kịp lắng dịu thì các “hung thần” này lại tiếp tục ám ảnh người đi đường về tình trạng dừng đón, trả khách vô tội vạ.

Gầm cầu vượt ngã tư Ga (Q.12, hướng đi cầu vượt Bình Phước) được xem là điểm nóng về tình trạng xe buýt dừng đậu vô tội vạ để bắt khách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sáng 11-5, thấy nữ hành khách này vẫy tay, chiếc xe buýt BS: 53N – 6963 liền tấp vào - Ảnh: T.M
Hằng ngày, có hàng chục lượt xe buýt tuyến 33, 613, 601 tấp vào đây để đón khách nhưng không bị cơ quan nào xử phạt. Thấy có khách, tài xế lái xe buýt mã số 33 BS: 51B – 124.55 chạy tuyến BX An Sương – ĐH Quốc gia của Hợp tác xã Vận tải 19/5 vội vàng tạt vào. Bốn thanh niên vọt lên khi xe chưa dừng hẳn - Ảnh: T.M
Theo luật giao thông đường bộ, xe buýt chỉ được phép đón, trả khách tại những nơi đã quy định. Tuy nhiên, khi thấy có khách đứng dưới gầm cầu vượt ngã tư Ga vẫy tay là các tài xế xe buýt ghé vào, mở cửa cho hành khách lên xe - Ảnh: T.M
“Xe buýt và xe khách chạy vào, chạy ra bắt khách nhiều lắm. Nhiều người đi đường không tránh kịp nên ở đây hay xảy ra tai nạn lắm”, chú Lê Văn Hùng, hành nghề xe ôm cho biết - Ảnh: T.M
Phát hiện có PV ghi hình, các tài xế xe buýt thông báo cho nhau. Vì vậy, sau nhiều lần vẫy tay ra hiệu nhưng không có xe buýt nào dừng lại và hai nữ sinh này phải đi về trạm cách đó khoảng 100m - Ảnh: T.M
Vào giờ cao điểm chiều, trên quốc lộ 1A, hàng chục lượt xe buýt tuyến 151 và 15 của HTX Vận tải 28 thay nhau dừng đón khách ngay trên làn xe máy tại hầm chui Tân Tạo (Q.Bình Tân) - Ảnh: T.M
Tại khu vực này có biển báo cấm dừng, đậu và không phải là trạm xe buýt nhưng trong vòng 30 phút có khoảng 6 lượt xe buýt dừng lại để bắt khách - Ảnh: T.M
Tương tự, trên quốc lộ 22 và đường Nguyễn Ảnh Thủ đoạn qua ngã tư Trung Chánh (Q.12) nhiều xe buýt vô tư đón, trả khách dọc đường - Ảnh: T.M
Chiều ngày 10-5, thấy 3 hành khách đứng trên đường Kinh Dương Vương (Q.Bình Tân) vẫy tay, xe buýt BS: 53N – 4711 vội vàng tạt vào mặc kệ sự khó chịu của người đi xe máy ở phía sau - Ảnh: T.M
Trong khi đó, tình trạng xe khách sau khi rời bến xe miền Tây rồi lượn nhiều vòng trên đường Kinh Dương Vương để bắt khách diễn ra thường xuyên, công khai - Ảnh: T.M
Theo điểm đ và điểm e khoảng 5, điều 23 của Nghị định 171, người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi đón, trả hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách và tại nơi cấm dừng, cấm đỗ, nơi đường cong tầm nhìn bị che khuất - Ảnh: T.M

 

Bình luận (6)

Tài xế nào gây tai nạn thì cứ tử hình, coi còn người nào dám coi thường mạng sống người khác hay không?

Gestapo - Thứ Bảy, 16/05/2015, 12:36 Trả lời | Thích

Tren xa lo HaNoi cung vay nha bao oi...

Tham lang - Thứ Bảy, 16/05/2015, 11:37 Trả lời | Thích

Em là sinh viên mới ra trường... trong thời gian sv thì xe buýt là phương tiện đi lại thông dụng. Cơ mà tàu xế chạy xe thì ẩu thôi rồi.. ngồi đầu xe xem nhiều cảnh như phim.. ai cũng nhận ra vấn đề.. chỉ có sở, bộ giao thông là cố tình không nhận ra thôi. Haizzz

Thanh Phượng - Thứ Bảy, 16/05/2015, 08:17 Trả lời | Thích

thôi đừng nói đến xe buýt cho tốn hao giấy mực, bọn hung thần xem mạng sống rất nhỏ , người đi đường cần cẩn thận , gặp họ lạy họ vài lạy cho họ đi trước rồi mình từ từ hãy đi

Huỳnh Viết Đạt - Thứ Sáu, 15/05/2015, 16:48 Trả lời | Thích

Ai cũng biết và cũng đều nhìn thấy chỉ có Bộ Giao thông Vận tải và sở giao thông công chính là không biết. Như vậy hỏi tại sao nhiều người không ưa tài xế xe buýt và gọi họ là "hung thần" hay là "kẻ giết người".

Đỗ Lê - Thứ Sáu, 15/05/2015, 14:26 Trả lời | Thích
Lên đầu trang