CSGT TPHCM chặn kịp thời 2 đoàn xe đi “bão” dịp Tết

Chủ Nhật, 06/02/2022 13:45

|

(CAO) 2 đoàn xe đi “bão” với quy mô hàng chục “xế cọp” do các thanh thiếu niên điều khiển náo loạn phố phường trong 2 ngày cuối năm và đầu năm mới đã bị các tổ phản ứng nhanh của Phòng CSGT đường bộ đường sắt (CATP) kịp thời chặn đứng.

Thông tin với Báo CATP, đại diện Phòng CSGT CATP cho biết, trong dịp nghỉ Tết Âm lịch vừa qua (tính từ ngày 29/01/2022 đến ngày 06/02/2022), Phòng CSGT đã kịp thời phát hiện và chặn đứng 2 đoàn đi “bão” do các “quái xế” tổ chức trong chiều 29 Tết tại TP.Thủ Đức và chiều mùng 1 Tết tại Q.7.

CSGT TPHCM chốt trực xử lý giao thông trên đường trong những ngày Tết

Cụ thể, khoảng hơn 14 giờ 25 ngày 31/01 (chiều 29 Tết), tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Đường 20 (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), tổ CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh đã phát hiện 8 xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, tụ tập đi thành đoàn gây náo loạn phố phường.

Tổ công tác ngay sau đó tăng ga truy đuổi khiến nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy, tuy nhiên bị lực lượng CSGT phối hợp bắt giữ được 8 phương tiện.

CSGT TPHCM ra quân đảm bảo an toàn, trật tự giao thông cho người dân quay lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch

Số đối tượng ngay sau đó được đưa về CAP.Hiệp Bình Chánh lấy lời khai ban đầu, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính 8 trường hợp, tạm giữ 5 xe mô tô.

CBCS CSGT TPHCM bắt 1 đối tượng cướp giật trên đường trong những ngày giáp Tết

Tiếp đến, khoảng 13 giờ 35 chiều mùng 1 Tết (1/2), tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh, quận 7, tổ công tác tuần tra của Đội CSGT Nam Sài Gòn phối hợp cùng tổ chuyên trách phòng chống đua xe Phòng PC08 kịp thời phát hiện nhóm thanh niên khoảng 30 xe mô tô tụ tập gần khu vực này.

CSGT xử lý 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tối 25 tháng Chạp

Kế hoạch náo loạn của các “quái xế” chưa diễn ra đã ngay lập tức đã bị CSGT chặn đứng. Lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ 3 đối tượng điều khiển 3 xe mô tô, bàn giao cho CAP.Tân Thuận Tây, Q.7 xử lý theo quy định.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Âm lịch, trên toàn địa bàn thành phố ghi nhận 33 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm) khiến 31 người thương vong (giảm 1 vụ so với năm 2021).

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng CSGT CATP cho biết, Tết Nguyên đán luôn là thời gian tình hình TTATGT có nhiều diễn biến phức tạp, nguyên nhân do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao phục vụ mua sắm Tết, vui chơi giải trí, cũng như hoạt động vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách… Với tinh thần chủ động, lực lượng CSGT CATP đã có phương án bố trí lực lượng tại các khu vực phức tạp, chủ động điều hòa giao thông kết hợp với TTKS phòng chống các loại tội phạm, do đó tình hình TTATGT trên địa bàn được duy trì ổn định, an toàn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Tổ tuần tra 363

Trong 9 ngày Tết Âm lịch (tính từ 27 tháng Chạp), lực lượng chức năng toàn TP đã thực hiện tổng cộng 1.144 kiểm soát trường hợp. Lập biên bản 584  trường hợp. Tạm giữ 6 xe ô tô và 133 xe mô tô. Phạt theo thủ tục không lập biên bản 198 trường hợp, nộp kho bạc 31.300.000 đồng.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 giảm 634 trường hợp vi phạm, giảm 126 trường hợp phạt tại chỗ.

Trong đó, riêng Phòng CSGT đã tiến hành tổng kiểm soát 404 trường hợp. Lập biên bản 236 trường hợp. Tạm giữ 1 xe ô tô và 50 xe mô tô. Phạt theo thủ tục không lập biên bản 41 trường hợp, nộp kho bạc 5.700.000 đồng.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 giảm 355 trường hợp vi phạm, giảm 154 trường hợp phạt tại chỗ.

Các tổ công tác 363 do Phòng CSGT chủ trì đã tiến hành tổng kiểm soát 358 trường hợp, lập biên bản 43 trường hợp. Trong đó, tạm giữ 1 xe ôtô cùng 10 xe 2 bánh. Phạt tại chỗ 2 trường hợp thành tiền 300.000 đồng.

An Tĩnh

Bình luận (0)

Lên đầu trang