Va chạm trên cầu Rạch Miễu, thanh niên bị xe tải cán chết tại chỗ

Thứ Bảy, 16/01/2016 13:16

|

(CAO) Nam thanh niên điều khiển xe mô tô va chạm với xe tải ngược chiều đang đổ dốc cầu Rạch Miễu. Cú va chạm làm thanh niên té xuống đường bị xe tải cán lên người tử vong tại chỗ. Phương tiện giao thông bị ùn ứ trên 5km.

Xem clip:

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 16-1, một thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 72K1-199.63 (không có giấy tờ tùy thân) lưu thông theo hướng Bến Tre về Tiền Giang.

Khi đang lên cầu Rạch Miễu thuộc địa bàn xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ va chạm với xe tải BKS 29C-527.45 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng ngược lại đang đổ dốc cầu.

Sau cú va chạm mạnh, thanh niên té xuống đường bị xe tải cán lên người tử vong tại chỗ, hai xe hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Người dân ở hiện trường cho biết có thể do thanh niên này vượt xe cùng chiều trên cầu nên mới va chạm với với xe tải.

Do vào giờ cao điểm và hai xe trong vụ tai nạn nằm chắn gần hết mặt cầu nên phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu bị ùn tắc trên 5km.

CSGT có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc

Sau khi xảy ra tai nạn Đội CSGT công an TP. Mỹ Tho đã có mặt phối hợp với Phòng CSGT đường bộ và đường sắt công an tỉnh Tiền Giang điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến gần 9 giờ cùng ngày hiện trường mới được giải quyết xong, giao thông qua cầu thông thoáng trở lại.

Hiện công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe hư hỏng nặng sau va chạm
Phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu bị ùn tắc trên 5km

Trước đó vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15-1,xe tải BKS 77C-036.78 chở gỗ đang lên dốc cầu Mỹ Thuận phía bờ Vĩnh Long thì bất bị tuột dốc nên anh Nguyễn Thanh Vũ (35 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ), là người đi trên xe tải, nhảy xuống đường báo hiệu cho xe khác biết. Không may bị xe tải tuột dốc cán chết tại chỗ.

Cùng lúc đó có một xe ô tô 7 chỗ cũng đang lên dốc phát hiện xe tải tuột dốc nên tài xế cho xe dừng sát lan can cầu nhưng bị xe tải tông trúng làm xe hư hỏng nặng và 3 người trên xe 7 chổ bị thương.

Do xe tải bị lật nằm chắn ngang cầu nên phương tiện từ miền Tây hướng về TP.HCM bị ùn tắc kéo dài nhiều km.

Khi hay tin cầu Mỹ Thuận bị ùn tắc nhiều tài xế đã cho xe rẽ vào Quốc lộ 57 qua phà Đình Khao thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đi qua tỉnh Bến Tre vòng qua Tiền Giang để về TP.HCM.

Sau khi xảy ra tai nạn lực lượng CSGT và thanh tra giao thông tỉnh Vĩnh Long đã có mặt điều tiết giao thông và giải tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương thuộc phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang cũng có mặt điều tiết giao thông.

Đến rạng sáng ngày 16-1 giao thông qua cầu Mỹ Thuận mới được thông thoáng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang